"Nếu vượt qua Jordan, Việt Nam chỉ có 20, 30% cơ hội trước Nhật Bản hoặc Saudi Arabia"

Đoàn Dự |

Cựu danh thủ Quốc Vượng khá tự tin vào khả năng Việt Nam vượt qua được Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup, nhưng đi sâu hơn nữa thì rất khó khăn.

Ở vòng 1/8 Asian Cup, Việt Nam sẽ đụng độ cường địch Jordan. Nhận xét về đối thủ, cựu cầu thủ Quốc Vượng nói:

"Jordan là đội Tây Á, kiểu của họ đá tựa tựa nhau, chơi ngẫu hứng, có nhiều trận thắng tưng bừng, như khi đá thắng Australia (1-0). Khi họ vào "form", tư tưởng thông thoáng thì đá rất tốt, chưa được như Nam Mỹ nhưng tựa tựa thế.

Cách đây vài năm họ có một làn sóng mới, từ các HLV nổi tiếng, ít nhiều khiến cách chơi bóng thay đổi, có tổ chức hơn. Khi họ có tổ chức hơn thì thi đấu ổn định hơn. Có thể là sẽ ít thắng bất ngờ hơn, nhưng cũng ít thua các trận nhỏ. Song dù sao, họ vẫn chưa thay đổi được hết. Điểm mạnh nhất của họ thì vẫn là thể lực, thể hình cũng như nhiệt huyết".

Theo Quốc Vượng, khi gặp địch thủ được đánh giá mạnh hơn này, Việt Nam vẫn sẽ sử dụng lối chơi như từng đá với Iraq và Iran. Quốc Vượng tin rằng, với tài năng và kinh nghiệm, thầy Park sẽ giúp Việt Nam ít nhiều có được lợi thế dù đối thủ mạnh hơn.

"Chắc chắn thầy Park sẽ áp lực lối đá như khi gặp Iran, Iraq, mình sẽ phòng ngự nhưng một vài thời điểm pressing tầm cao để tận dụng khả năng tấn công. Ông Park sẽ không chỉ phòng ngự chủ động đầu. Vì họ đá thể hình, tốc độ, ngẫu hứng... đó là những cái mình cần đặc biệt lưu tâm.

Về cách tiếp cận trận đấu cũng rất quan trọng. Ông Park đã có kinh nghiệm đá với Tây Á, nên chắc chắn sẽ có những tính toán, để mang lại lợi ích nhất cho Việt Nam".

Nếu vượt qua Jordan, Việt Nam chỉ có 20, 30% cơ hội trước Nhật Bản hoặc Saudi Arabia - Ảnh 1.

Khi được hỏi đặt niềm tin vào cầu thủ Việt Nam nào sẽ tỏa sáng trước Jordan, Quốc Vượng cho hay:

"Lâu nay tôi vẫn đặt kì vọng vào bộ 3 Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng vì các em có đủ tố chất để gây đột biến. Còn các khoảnh khắc xuất thần từ tuyến hai thì khó dự đoán, ví dụ như sút xa vào thì rất ít, có khi cả giải mình chỉ có 1, 2 tình huống.

Hàng công mình có tính đột biến tốt, nên tôi đặt kì vọng vào cả ba người. Vấn đề là hiện tại chúng ta có tâm lý rất tốt, mà cũng may theo tôi thì nhánh của mình yếu hơn. Ở nhánh dưới mà gặp Uzbekistan hay Hàn Quốc sẽ khó lắm".

Ở cặp đấu 1/8 khác giữa Nhật Bản vs Saudi Arabia, Quốc Vượng cho rằng Samurai xanh sẽ đi tiếp. Và anh nhận định nếu Việt Nam có thể lọt tới Tứ kết gặp Nhật Bản, cơ hội chiến thắng sẽ rất thấp, chỉ 20%.

"Cặp Nhật Bản vs Saudi Arabia khá cân bằng. Tôi vẫn đánh giá chiều sâu của Nhật Bản, họ có thể đá theo ý đồ rõ nét hơn đối thủ.

Mình gặp Jordan thì cơ hội ít cũng là 45 - 50. Nhưng gặp Nhật Bản thì mình chỉ có cơ hội 20 - 80. Nếu mình gặp Saudi Arabia thì cơ hội cao hơn một chút so với Nhật Bản, nhưng cũng chỉ cỡ 30 - 70 thôi".

Vào lúc 18h00 ngày 20/1 tới, Việt Nam sẽ cùng Jordan thi đấu mở màn loạt vòng 1/8. Chúng ta sẽ sớm được biết liệu Rồng vàng có thể tiến tới vòng Tứ kết hay không.

Nếu vượt qua Jordan, Việt Nam chỉ có 20, 30% cơ hội trước Nhật Bản hoặc Saudi Arabia - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại