"Nếu ông Daniel Hauer không khắc phục hậu quả sẽ có biện pháp xử lý cứng rắn"

Hoàng Đan |

Theo Cục phó Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, nếu vi phạm nghiêm trọng và ông Daniel Hauer không khắc phục hậu quả như xin lỗi, xóa thông tin sai trái, cơ quan chức năng sẽ phối hợp có biện pháp xử lý cứng rắn.

Chiều 26/1, ông Lê Quang Tự Do, Cục phó Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) xác nhận, Cục đã có văn bản mời ông Daniel Hauer, chủ tài khoản facebook Daniel Hauer đến làm việc.

Thời gian vào lúc 9h30 ngày 30/1/2018. Nội dung buổi làm việc liên quan tới hoạt động đăng tải thông tin vi phạm pháp luật trên mạng xã hội Facebook.

Ông Tự Do nêu rõ, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý Internet và thông tin trên mạng đã quy định rõ nghiêm cấm xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác và việc vi phạm sẽ bị xử lý.

Đồng thời, tại Nghị định 174 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện cũng quy định, hành vi xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc sẽ bị xử phạt từ 70 - 100 triệu đồng.

"Đối với tất cả các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam kể cả là người nước ngoài đang sinh sống, công tác, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thì đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cục đã có gửi giấy mời tới ông Daniel Hauer để lên xác minh, làm rõ sự việc. Nếu vi phạm pháp luật sẽ xử phạt hành chính theo quy định.

Trong trường hợp nếu vi phạm nghiêm trọng hơn và ông Daniel Hauer không có sự khắc phục hậu quả như xin lỗi, xóa các thông tin sai trái thì cơ quan chức năng sẽ phối hợp có biện pháp xử lý cứng rắn hơn", ông Tự Do nhấn mạnh.

Trước đó, người thân Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tỏ thái độ, cho rằng một bình luận của Daniel Hauer đã xúc phạm đến Đại tướng và gia đình. Sau đó, bình luận này đã được xóa.

Trên Facebook, chiều 25/1, vị giáo viên người Anh này đã quay clip với tựa đề Dan muốn được giải thích và xin lỗi để nói về bình luận trước đó xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong khi mọi việc tạm yên, tại một nhóm riêng trên mạng xã hội, Daniel Hauer lại có dòng tâm trạng: "Chà, mọi người, nếu mình bị giết ở ngoài phố thì ít nhất mình sẽ thành tấm gương cho việc chơi đùa mỉa mai và việc không làm theo quốc gia chủ nghĩa điên rồ".

Dòng tâm trạng này của Dan Hauer lại bị dân mạng cho rằng "thiếu thành khẩn" so với những gì đã nói trong clip xin lỗi trong ngày 25/1.

Sau đó, sáng 26/1, Daniel Hauer, lại viết một status khác giải thích và xin lỗi về những gì đã nói trong nhóm riêng kia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại