Nếu nổ ra hải chiến, hải quân TQ bị liên quân Mỹ đánh bại, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

An An |

Chuyên gia Nga Konstantin Sivkov đặt giả thiết rằng, nếu đối đầu trên biển, cuộc chiến giữa hải quân Trung Quốc và Mỹ sẽ kéo dài nhiều nhất hai ngày hai đêm.

Trung Quốc và Mỹ sẽ có trận quyết chiến trên biển?

Sputnik (Nga) ngày 11/12 đưa tin, Viện sĩ Viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga Konstantin Sivkov tin rằng, hiện nay, khả năng phát sinh chiến tranh hạm đội giữa các cường quốc hải quân như Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản là rất nhỏ nhưng nó thực sự tồn tại.

Chuyên gia Nga cho rằng, Trung Quốc có cơ hội chiến thắng trong trận hải chiến với Mỹ.

Trong một bài đăng tải trên tờ Military-Industrial Courier, ông Sivkov chỉ ra, trong tình hình hiện nay, chỉ có bốn cường quốc hải quân như Nga, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản có khả năng phát sinh cuộc chiến trên biển.

Ông đã liệt kê bốn tình huống quyết chiến trên biển của bốn cường quốc hải quân, gồm:

Nếu nổ ra hải chiến, hải quân TQ bị liên quân Mỹ đánh bại, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? - Ảnh 1.

Viện sĩ Viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga Konstantin Sivkov. Ảnh: Sputnik

Tình huống đầu tiên, Hải quân Nga và hải quân Mỹ đối đầu trên Đại Tây Dương và vùng biển xung quanh, cũng như ở Thái Bình Dương.

Tình huống thứ hai, Hạm đội Thái Bình Dương Nga tác chiến với hải quân Nhật Bản ở Biển Nhật Bản.

Tình huống thứ ba, hải quân Trung Quốc đối đầu với hải quân Mỹ và Nhật Bản.

Tình huống thứ tư, biên đội hải quân Nga và Trung Quốc đối kháng hạm đội liên hợp Mỹ-Nhật.

Cuộc chiến kéo dài đến hai ngày hai đêm

Chuyên gia Sivkov đưa ra phân tích chi tiết về tình huống hải quân Trung Quốc với liên quân Mỹ-Nhật. "Để đánh bại hạm đội Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ liên kết tạo thành một biên đội với sức mạnh tuyệt đối", ông nói.

"Để làm điều này, họ [liên quân Mỹ-Nhật] cần triển khai toàn bộ hạm đội của Hải quân Nhật Bản, Hạm đội ba và Hạm đội bảy của Mỹ, cũng như Hải quân Úc và liên minh của Mỹ ở Thái Bình Dương", ông này dự đoán, cả hải quân Trung Quốc và hải quân Mỹ-Nhật sẽ đều điều động lực lượng không quân hải quân tham chiến. "Theo cường độ dự kiến ​​của cuộc xung đột, cuộc chiến sẽ kéo dài nhiều nhất là hai ngày hai đêm", ông cho biết thêm.

Nếu nổ ra hải chiến, hải quân TQ bị liên quân Mỹ đánh bại, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? - Ảnh 2.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan tới Philippines ngày 6/8/2019 trong bối cảnh chiến tranh thương mại Trung-Mỹ leo thang. Ảnh: AP

Theo chuyên gia Nga, chiến trường sẽ nằm trong phạm vi tầm bắn của vũ khí trên tàu chiến và bán kính tác chiến của lực lượng không quân hải quân. "Nó sẽ bao phủ toàn bộ bờ biển Trung Quốc và kéo dài 800 km đến 1.200 km tính từ bờ biển Trung Quốc", ông Sivkov nói. "Nếu Hạm đội liên hợp của Mỹ chiến thắng, Trung Quốc sẽ mất quyền kiểm soát các vùng lãnh hải ven bờ và đối phương sẽ có thể tấn công vào sâu Trung Quốc".

"Nếu Hạm đội liên hợp của Mỹ bị đánh bại, Washington và các đồng minh sẽ không có lựa chọn nào ngoài việc đình chiến vì ngoài cuộc tấn công hạt nhân, họ không còn bất cứ chiến lược nào để công kích Trung Quốc". Ông Sivkov chỉ ra, nếu cục diện bất lợi, hạm đội Mỹ có thể sẽ rút khỏi trận chiến nhằm giảm thiểu tổn thất.

Nhưng hạm đội Trung Quốc chỉ có thể chiến đấu đến cùng, bởi vì Trung Quốc không có lựa chọn nào, bất kể từ vị trí địa lý hay từ quan điểm chiến lược quân sự. Chuyên gia Nga nhận định, trái lại điều này sẽ mang lại cơ hội tốt để hải quân Trung Quốc đánh bại đối phương.

Quân đội Mỹ: Luôn sẵn sàng chiến đấu

Theo giới phân tích, quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng trong những năm gần đây về các phương diện gồm cuộc chiến thương mại, Đài Loan, Biển Đông và quân sự.

Trong một cuộc hội thảo ở Washington vào ngày 5/12, Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas B. Modly cho biết, Washington cần phải chuẩn bị cho cuộc chiến với Trung Quốc. Thậm chí, ông còn đặt giả thiết, cuộc chiến giữa hai nước có thể nổ ra vào ngay ngày hôm sau.

"Ai cũng thấy rõ sự hiện diện của họ [Trung Quốc] ở Biển Đông và những hành động gây hấn của họ ở Biển Đông", ông Modly nói. "Hải quân Mỹ phải sẵn sàng ứng phó với vấn đề như vậy. Nếu chúng ta xảy ra xung đột với Trung Quốc vào ngày mai thì sao?".

Cũng trong dịp này, Tham mưu trưởng hải quân Mỹ - Đô đốc Michael Gilday kêu gọi các sĩ quan và binh sĩ hải quân Mỹ phải xóa bỏ ý nghĩ rằng Washington và Bắc Kinh sẽ không đụng độ trong ngắn hạn và trung hạn, đồng thời yêu cầu họ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại