Nếu muốn, Liverpool ngay lập tức có Timo Werner

LINH SƠN |

Tiền đạo của RB Leipzig, Timo Werner sẵn sàng ký hợp đồng với Liverpool nếu đội chủ sân đáp ứng điều khoản giải phóng hợp đồng 52 triệu bảng đối với chân sút đang được săn đón bật nhất châu Âu này.

Werner có điều khoản giải phóng được đưa vào khi gia hạn hợp đồng với RB Leipzig đến năm 2023 vào mùa hè năm ngoái. Thời gian qua, chân sút 24 tuổi người Đức không ít lần khẳng định tự hào khi nhận được sự quan tâm từ nhà vô địch châu Âu và là “tân vương tương lai” của Premier League. 

Thậm chí, Werner cũng ca ngợi nhà cầm quân đồng hương Jurgen Klopp là “HLV giỏi nhất thế giới” và công khai tin rằng phong cách chơi bóng của Liverpool hoàn toàn phù hợp với anh.

Mới nhất, Sky Sports News khẳng định tuyển thủ Đức - người ghi 11 bàn chỉ sau 29 trận khoác áo Die Mannschaft - sẵn sàng ký hợp đồng với Liverpool nếu đội chủ sân đáp ứng điều khoản giải phóng hợp đồng 52 triệu bảng, trước khi nó hết hạn vào ngày 15-6 tới. Phóng viên Kaveh Solhekol của hãng tin thể thao uy tín này nhấn mạnh: 

“Werner sẽ trở thành cầu thủ của Liverpool vào mùa hè này nếu Klopp quyết định kích hoạt điều khoản giải phóng 52 triệu bảng của anh ấy, kèm theo cam kết sẽ trao cơ hội chơi thường xuyên trong mùa giải tới. 

Werner gần như chắc chắn sẽ rời RB Leipzig vào mùa hè vì có điều khoản giải phóng hợp đồng, và anh ấy thích chuyển đến Liverpool. Chỉ cần Liverpool có thể cung cấp những yêu cầu cơ bản, thì Werner sẽ chơi cho họ ở mùa tới”.

Mặc dù vậy, Sky Sports News cũng tiết lộ nguồn tin từ sân Anfield rằng, cũng như tình hình trong tháng Giêng vừa qua, Liverpool không sẵn sàng chi số tiền giải phóng hợp đồng đối với ngôi sao đã ghi 27 bàn trên mọi đấu trường mùa này cho RB Leipzig - bao gồm 4 bàn để giúp CLB lọt vào tứ kết Champions League. 

Nó được hiểu, HLV Klopp một phần không quá cấp thiết bổ sung tiền đạo khi đã có “bộ ba” Sadio Mane, Roberto Firmino và Mohamed Salah, trong lúc còn có Divock Origi đầy tiềm năng và vừa bổ sung thêm Takumi Minamino từ Red Bull Salzburg hồi tháng Giêng.

Mặc khác, nếu Bayern Munich chỉ sẵn sàng trả hơn 27 triệu bảng cho Werner cách đây một năm, thì Liverpool tin vẫn có thể mùa ngôi sao này trong mùa hè với mức giá “mềm” hơn nhiều so với việc vội vã chi khoản phí giải phóng hợp đồng rất lớn trong bối cảnh khó khăn tài chính vì Covid-19.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại