Ném ma túy bất thành, con nghiện xin Cảnh sát 141 “tha tội”

B.Châu |

Bị cảnh sát 141 dừng xe kiểm tra hành chính, gã đàn ông bỏ chạy rồi tìm cách phi tang ma túy mang theo người nhưng bất thành. Tại chốt sau đó, đối tượng liên tục van xin tổ công tác “tha tội”.

Tối 10/2, tổ công tác Y14/141 do Đại úy Đặng Chiến Lĩnh (Đội phó Đội CSGT đường sắt, Phòng CSGT Hà Nội) làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Bồ Đề thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn (quận Long Biên, Hà Nội).

Ném ma túy bất thành, con nghiện xin Cảnh sát 141 “tha tội” - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Minh Hùng bị bắt giữ.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, giữa dòng phương tiện đông đúc trên đường, tổ công tác phát hiện một người đàn ông khả nghi đột ngột dừng xe giữa đường.

Khi cảnh sát tiến lại gần thì người này liền vứt xe bỏ chạy. Ngay lập tức, Đại úy Đặng Chiến Lĩnh chỉ huy các cán bộ, chiến sỹ trong tổ công tác tổ chức truy bắt đối tượng nghi vấn. Quá trình bỏ chạy, đối tượng định phi tang “vật lạ” nhưng bị cảnh sát ngăn chặn kịp thời.

Ném ma túy bất thành, con nghiện xin Cảnh sát 141 “tha tội” - Ảnh 2.

Tang vật cảnh sát thu giữ được.

Tại chốt 141 sau đó, cảnh sát tìm thấy trong túi quần của đối tượng có một túi nilon chứa chất bột màu trắng, một gói giấy bạc bên trong có 5 viên nén màu đỏ. Kiểm tra tiếp áo khoác của đối tượng, cảnh sát phát hiện thêm 3 túi nilon chứa chất bột màu trắng, 3 viên nén màu đỏ (nghi là ma túy).

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Minh Hùng (SN 1979; trú tại phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội). Hùng khai nhận toàn bộ số tang vật mà cảnh sát thu giữ được trên người là ma túy tổng hợp tên này mua về để sử dụng đồng thời liên tục xin được bỏ qua vi phạm tuy nhiên tổ công tác vẫn kiên quyết xử lý nghiêm. Được biết, trước đó Hùng đã có 2 tiền án liên quan đến ma túy và 1 tiền sự.

Sau khi làm rõ, tổ Y14/141 đã bàn giao đối tượng Hùng và tang vật về Công an phường Bồ Đề để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại