Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nói với hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) rằng Lào có thể chuyển hướng xuất khẩu cà phê từ Mỹ sang Nga do mức thuế quan nặng nề mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.
Hồi tháng trước, Tổng thống Trump đã áp thuế 40% đối với hàng hóa từ Lào như một phần trong loạt thuế quan áp dụng riêng cho từng quốc gia nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại.
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Vladivostok, Nga, vào ngày 5/9/2025. Ảnh: RIA Novosti
“Trong số các mặt hàng mà Lào cung cấp cho Mỹ có các sản phẩm nông nghiệp như cà phê, nhưng cũng có thể cung cấp cho các quốc gia khác”, Thủ tướng Lào Siphandone nói với RIA Novosti hôm 6/9 bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại Vladivostok, Nga.
“Lào cũng cung cấp cà phê cho Nga, và giờ đây khối lượng cung cấp này có thể tăng lên”, ông nói thêm. “Nếu thuế quan của Mỹ khiến sản phẩm của chúng tôi quá đắt đỏ và họ [người tiêu dùng Mỹ] không mua chúng ở đó, thì chúng tôi sẽ tăng khối lượng cung cấp cho Nga.”
Theo RIA Novosti, thuế quan của Mỹ cũng đã ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu cà phê hàng đầu, trong đó có Brazil, với mức thuế lên tới 50%. Brazil - quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới - chiếm 37% sản lượng toàn cầu.
Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế, giá cà phê đã tăng vọt trong những tháng gần đây do vụ thu hoạch bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, cũng như sự gián đoạn thị trường do thuế quan mới của Mỹ gây ra.
Theo Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ, người dân nước này uống cà phê nhiều hơn bất kỳ loại đồ uống nào khác, với 2/3 dân số tiêu thụ cà phê hàng ngày. Hiệp hội này đã vận động hành lang để cà phê được miễn thuế trước khi Tổng thống Trump áp thuế nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả.