
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tiếp tục đưa ra những tuyên bố lớn tiếng và đầy đe dọa đối với Nga. Lần này, ông Rutte hứa hẹn sẽ có phản ứng "hủy diệt" từ liên minh nếu Nga phong tỏa Hành lang Suwalki.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo trước cuộc họp mới nhất của các bộ trưởng quốc phòng những quốc gia thành viên NATO, ông Rutte khẳng định NATO đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào đối với liên minh và tiếp tục tăng cường sườn phía Đông.

Tổng Thư ký NATO cũng lưu ý rằng liên minh thường xuyên diễn tập nhiều kịch bản khác nhau, sử dụng thông tin tình báo cập nhật và đánh giá thực tế về khả năng của mình.

Tuy nhiên, dựa trên kết quả của một cuộc "diễn tập chiến tranh" gần đây của NATO, các nhà phân tích của liên minh đã kết luận rằng trong trường hợp Nga tấn công, mọi thứ sẽ rất khó chịu.

Cụ thể, Lực lượng vũ trang Nga sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Hành lang Suwalki trong vòng vài ngày, và Lithuania sẽ không thể kháng cự một cách hiệu quả.

Hành lang Suwalki là một vùng lãnh thổ nằm trên biên giới giữa Ba Lan và Lithuania, nơi các nước cộng hòa Baltic kết nối bằng đường bộ với phần còn lại của Liên minh châu Âu.

Hành lang Suwalki cũng là tuyến đường ngắn nhất giữa Belarus và vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga - khoảng cách đường thẳng xấp xỉ 65km. Vì lý do này, khu vực trên thường được gọi là "gót chân Achilles" của NATO.