NASA tiết lộ tin sốc: Có "ai đó" trên Mặt Trăng

Hoa Hướng Dương |

Một tiết lộ khó tin từ chính những nhà khoa học của NASA sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng thích thú lẫn tò mò.

Quyền tự do thông tin

Quyền được tiếp cận thông tin thường được hiểu là quyền của cá nhân, công dân tiếp cận các thông tin do cơ quan nhà nước nắm giữ hoặc thông tin do cơ quan hành chính nắm giữ.

Ở Mỹ có Freedom of Information Act FOIA (tương tự luật FOI ở Úc) là đạo luật bảo đảm công chúng có quyền được tham khảo hồ sơ của các cơ quan trực thuộc chính phủ liên bang.

Chính điều này đã giúp công chúng tới gần hơn với sự thật, nhiều hồ sơ bí mật đã từng được công bố ở Mỹ, và chúng ta sẽ tiếp tục bất ngờ với những gì mà các nhà khoa học của NASA tiết lộ sau đây.

Các nhà khoa học NASA đa tiết lộ sự thật gây sốc gì?


Mặt trăng vẫn có những bí ẩn. Ảnh minh họa.

Mặt trăng vẫn có những bí ẩn. Ảnh minh họa.

Đã có rất nhiều nhà khoa học NASA có những phát ngôn gây sốc về những bí mật mà NASA từng che giấu, George Leonard - một nhà khoa học của NASA đồng thời là nhà phân tích hình ảnh đã có những tiết lộ như vậy.

Ông đã công bố chúng trong một cuốn sách mang tên "Somebody else is on the Moon" (Tạm dịch: Có ai đó trên Mặt Trăng) của chính mình.

Mặc dù những bức ảnh khá nhỏ và chưa thể kiểm định sự chính xác và chân thực, nhưng sự thuyết phục không chỉ tới từ những bức ảnh này mà chính là từ những phát biểu của ông về điều được tìm thấy trên Mặt trăng.

Ông là một trong số nhiều người cố gắng tiết lộ sự thật với thế giới về những bí mật của NASA và bức ảnh (được cho là bị mất) được chụp từ một nhiệm vụ của con tàu Apollo.

Bob Dean, từng là Đại thượng sĩ lục quân Bộ tư lệnh Hoa Kỳ (US Army Command Sargent Major) cũng như từng phục vụ ở Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) của NATO như một nhà phân tích thông tin.

Ông đã có bài phát biểu khiến nhiều người bị sốc tại hội nghị ở châu Âu khi nói rằng NASA đã chưa bao giờ có một câu trả lời thành thật (Never A Straight Answer) khi xóa đi 40 cuộn phim của chương trình Apollo.

Xem video về bài phát biểu của Bob Dean:

Bob Dean phát biểu tại hội nghị.

Chính phủ Nga cũng từng tiến hành điều tra về những thước phim bị biến mất trong quá trình hạ cánh xuống Mặt trăng của Mỹ năm 1969 và cả gần 400 kg mẫu đá Mặt trăng mà Mỹ công bố trong các sứ mệnh từ năm 1969 đến 1972.

George Leonard cho rằng NASA biết nhiều hơn những gì chúng ta có được về hoạt động ngoài Trái đất trên Mặt trăng và đang cố gắng che đậy thông tin.

Edgar Mitchell - một trong 6 phi hành gia từng đặt chân lên Mặt trăng nói rằng:

"Đọc cuốn sách, đọc sự hiểu biết, bắt đầu hiểu điều gì đang xảy ra, không nghi ngờ rằng chúng ta đã từng được ghé thăm... Vũ trụ chúng ta sống có nhiều điều kỳ diệu hơn thế, lý thú, phức tạp và vươn xa hơn những gì chúng ta có thể biết về nó lúc này... Chúng ta không đơn độc".

Phi hành gia Brian O’Leary của NASA cũng có những phát biểu tương tự:

Xem video Brian O’Leary nói về sự hiện tượng UFO:

Brian O' Leary nói về cuộc ghé thăm của người ngoài hành tinh.

Trong đó ông nói về việc Trái đất từng được tiếp xúc với nền văn minh bên ngoài, họ sử dụng sự giao tiếp nhận thức, cách họ di chuyển giữa các hành tinh và chống lại trọng lực.

Rất nhiều nhà khoa học đã lên tiếng về những gì NASA đang cố gắng che giấu, liệu rằng bí mật đằng sau đó thực sự là gì? Liệu có hay không sự sống ngoài hành tinh đang dõi theo chúng ta từ Mặt trăng. Hãy cùng chờ những câu trả lời trong các bài viết tiếp theo.

Nguồn: Collective-evolution.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại