NASA: Thiên thạch va chạm Kính viễn vọng không gian James Webb

Mỹ Linh |

Thiên thạch nhỏ đã va vào kính viễn vọng và để lại ảnh hưởng nhỏ trong quá trình lưu giữ dữ liệu của kính thiên văn.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) hôm qua (9/6) thông báo một thiên thạch nhỏ đã va vào Kính viễn vọng Không gian James Webb vào cuối tháng 5/2022, làm một trong những tấm gương mạ vàng của kính bị lệch tầm ngắm nhưng may mắn không làm thay đổi lịch trình của đài quan sát.

Theo thông báo, thiên thạch nhỏ đã va vào kính viễn vọng và để lại ảnh hưởng nhỏ trong quá trình lưu giữ dữ liệu của kính thiên văn. NASA cho biết đây là vụ va chạm lớn nhất và là vụ va chạm thứ 5 đối với kính thiên văn kể từ khi nó được phóng vào tháng 12/2021. Hiện các kỹ sư đã bắt đầu điều chỉnh lại phần gương bị va chạm để giúp "loại bỏ một phần biến dạng" sau vụ va chạm. Đồng thời, NASA cũng triệu tập một nhóm kỹ sư để nghiên cứu cách tránh các tác động trong tương lai từ các loại đá không gian tương tự.

Kính viễn vọng James Webb của NASA trị giá 10 tỉ USD có nhiệm vụ khám phá một hệ hành tinh cách Trái Đất 63 năm ánh sáng rất giống với hệ mặt trời, với hệ thống cảm biến và 18 tấm gương mạ vàng để thu thập và lưu trữ dữ liệu. 

Các tấm gương của James Webb được thiết kế để chịu được tác động của các hạt có kích thước như bụi bay với vận tốc cực lớn trong không gian. Ngoài ra, tấm kính che nắng năm lớp - được thiết kế để bảo vệ các tấm gương và dụng cụ khoa học của kính viễn vọng bằng cách chặn ánh sáng hồng ngoại từ Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại