NASA chụp được thứ có trong khói lửa, nhựa đường ở 4 thiên hà khác

Anh Thư |

Kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb tiếp tục tiết lộ các dữ liệu đáng kinh ngạc khi nhìn sâu vào các thiên hà lân cận IC 5332, Messier 74, NGC 1365 và NGC 7496.

Theo Sci-News, thứ được các nhà khoa học tập trung lần này là các hydrocarbon thơm đa vòng (PAH), vốn có thể tiết lộ rất nhiều đặc tính vật lý của môi trường liên sao.

PAH là những "hạt bụi" rất nhỏ và chính kích thước bé nhỏ khiến chúng rất có giá trị đối với thiên văn học. Khi các PAH hấp thụ một photon từ một ngôi sao, chúng sẽ dao động và tạo ra các điểm phát xạ mà các kính viễn vọng phù hợp sẽ quan sát được.

NASA chụp được thứ có trong khói lửa, nhựa đường ở 4 thiên hà khác - Ảnh 1.

NGC 7496, một thiên hà cách chúng ta 24 triệu năm ánh sáng - Ảnh: NASA/ESA/CSA

Trên Trái Đất PAH có thể được hình thành từ khói lửa, nhựa đường, là một hóa chất có hại với con người khi bị ô nhiễm vào thức ăn và vật dụng. Tuy nhiên trong môi trường thiên văn chúng là thứ liên quan mật thiết đến quá trình hình thành sao và tính chất của các "vườn ươm sao".

Nó như đầu mối dây mà người Trái Đất có thể nắm bắt nếu có một kính viễn vọng quan sát được ở bước sóng cận hồng ngoại trung bình, điều mà kính thiên văn đã nghỉ hưu Spitzer của NASA từng làm.

Với James Webb, các hình ảnh trở nên rõ nét chưa từng thấy và đã giúp nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Karin Sandstrom từ Trường Đại học California ở San Diego (Mỹ) lập được bản đồ bên trong 4 thiên hà xa xôi đó, tiết lộ nhiều chi tiết đặc sắc như các sợi khí, các bong bóng năng lượng được thổi ra từ các ngôi sao mới hình thành, những ngôi sao có trường bức xạ cực mạnh và cả "cái chết của những vì sao" gọi là siêu tân tinh.

Tất cả hé lộ điều cốt lõi của quá trình hình thành sao của một thiên hà, có thể coi như sự khởi đầu của nhiều thế giới: Hàng tỉ năm trước Mặt Trời đã ra đời như thế, sau đó dần sinh ra các hành tinh bao gồm Trái Đất.

Các phát hiện từ quan sát mới này sẽ được trình bày cụ thể trong một loạt các nghiên cứu sắp xuất bản trên Astrophysical Journal Letters.

James Webb là kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới hiện nay, được chế tạo và điều hành chính bởi NASA, có sự hỗ trợ của hai cơ quan vũ trụ châu Âu và Canada là ESA và CSA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại