Nắng nóng đe dọa miền Bắc Trung Quốc

Tuấn Đạt |

Đợt nắng nóng với nhiệt độ cao ở miền Bắc Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục hoành hành trong 2 tuần tới và hơn 250 triệu người sẽ phải đối mặt với nhiệt độ cao vượt quá 40 độ C.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 5/7, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc Phương Tường cho biết, từ ngày 5 đến 11/7, nhiệt độ cao sẽ xuất hiện ở khu vực Tân Cương, phía tây Nội Mông, Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, phía Nam Hà Bắc, Hà Nam của Trung Quốc. Nhiệt độ cao nhất hàng ngày từ 35 đến 38 độ C và nắng nóng cục bộ lên đến khoảng 40 độ C.

Trung Quốc đang phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt trái ngược vào mùa hè này, với nhiệt độ cao liên tục ở phía Bắc và mưa lớn, lũ lụt nghiêm trọng ở phía Nam và nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu.

Nhiệt độ cao ở miền Bắc bao trùm diện rộng, kéo dài và cực đoan, nhiệt độ trung bình trong tháng 6 cao nhất kể từ năm 1961, ảnh hưởng đến hơn 600 triệu người. Đáng chú ý là nhiệt độ ở Hà Bắc vào ngày 25/6 lên đến 44,2 độ C.

Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, ông Phương Tường cảnh báo, nhiệt độ cao liên tục sẽ ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, tăng áp lực cung cấp điện, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng và đồng cỏ, đe dọa sự phát triển của các loại cây lương thực, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Ngoài ra, nhiệt độ cao và thiếu mưa cũng ảnh hưởng đến nguồn điện cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt. Các tỉnh Hà Nam và Giang Tô, với tổng dân số hơn 180 triệu người, đã lập kỷ lục mới về tiêu thụ điện hàng ngày trong tháng 6./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại