Nắng nóng cực đoan sẽ ngày càng trầm trọng

Thế giới hôm nay |

Theo các chuyên gia khí hậu, thực tế nắng nóng cực đoan sẽ ngày càng trầm trọng do biến đổi khí hậu không ngừng.

Nhiều nước khu vực châu Á liên tục phải hứng chịu đợt nắng nóng với nhiệt độ tăng cao kỷ lục vào cuối tháng 5 vừa qua - thời điểm thời tiết thường mát mẻ hơn khi bắt đầu mùa mưa.

Trung Quốc, khu vực Đông Nam Á và nhiều nước khu vực châu Á đã ghi nhận đợt nắng nóng cực đoan.

Nắng nóng cực đoan sẽ ngày càng trầm trọng - Ảnh 1.

Tại Trung Quốc, Thượng Hải hứng chịu một tháng 5 nóng nhất trong hơn trăm năm qua với nhiệt độ cao kỷ lục 40,2 độ C.

Trong khi đó, Ấn Độ, Pakistan và khu vực Đông Nam Á kể từ hồi tháng 4 cũng đã trải qua nắng nóng nghiêm trọng.

Các chuyên gia khí hậu nhấn mạnh, thực tế nắng nóng cực đoan sẽ ngày càng trầm trọng do biến đổi khí hậu không ngừng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại