Nạn nhân vụ lật xe chở công nhân về quê ăn Tết được xuất viện về nhà

Đình Thức |

Ngày 15/2, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, 11 nạn nhân vụ lật xe tại địa phận Đà Nẵng nhập viện ngày 12/2 đều đã được xuất viện về quê đón Tết.

Bác sĩ Nhân cho hay, 9 người bị thương nhẹ được xuất viện trước, 2 người bị thương nặng xuất viện vào chiều 14/2. 

Tất cả các bệnh nhân đều được bệnh viện hỗ trợ đưa về tận nhà trong chương trình "chuyến xe nghĩa tình" do bệnh viện tổ chức. Đây là chương trình đã được hơn 200 bệnh nhân các tỉnh miền Trung điều trị tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng về quê ăn tTết trong dịp tết Mậu Tuất 2018.

Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cũng cho hay các bệnh nhân được bảo hiểm y tế chi trả 80% tiền viện phí, số tiền còn lại được nhiều nhà hảo tâm chi trả.

Nạn nhân vụ lật xe chở công nhân về quê ăn Tết được xuất viện về nhà - Ảnh 1.

Hiện trường vụ lật xe khiến 2 người chết 11 người bị thương.

Trước đó vào sáng 2/12, xe khách BKS 51B - 237.06 từ TP.HCM về Quảng Trị của HTX Phát Thịnh do tài xế là Trần Quốc Việt (SN 1978, trú huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) điều khiển theo hợp đồng chở công nhân từ TP.HCM về miền Trung ăn tết bị lật tại Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Vụ tai nạn khiến nạn nhân Trần Thị Ly Ly (SN 1995, trú Quảng Trị và Lê Quang Tài (ở Quảng Bình) tử vong tại chỗ. Hơn 11 nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại