Nạn nhân tử vong trong vụ nổ ở Hải Phòng có hoàn cảnh khó khăn

Hoàng Hải |

Trước khi tử vong do vụ nổ lớn xảy ra vào trưa 30/7, gia đình bà T. thuộc diện khó khăn, dù đã nghỉ hưu nhưng bà phải đi làm thêm các việc lao động chân tay để có thêm thu nhập.

Công an quận Hồng Bàng đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng TP Hải Phòng tiến hành điều tra, làm rõ vụ nổ lớn xảy ra tại phố Đội Văn (phường Trại Chuối) khiến bà Trần Thị T. (SN 1964 - chủ nhà) tử vong và 1 cháu bé bị thương.

Chiều 31/7, thông tin với PV về hoàn cảnh gia đình nạn nhân, ông Đặng Đức Hiển - Chủ tịch UBND phường Trại Chuối cho biết: Ở địa phương, gia đình bà T. có hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng nhà bà này có 2 người con trai.

Trong đó, con trai cả đã lập gia đình và đi làm ăn ở miền nam, gửi lại cháu cho ông bà nội chăm sóc, còn con thứ 2 làm ở khu công nghiệp Vsip Hải Phòng. So với những phường khác, Trại Chuối là nơi có nhiều hộ khó khăn.

Nạn nhân tử vong trong vụ nổ ở Hải Phòng có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Vụ nổ lớn tới mức làm 1 phần mái nhà của gia đình bà T. bị hư hỏng.

Vợ chồng bà T. đều đã nghỉ hưu, tranh thủ làm những việc lao động chân tay để kiếm thêm thu nhập.

Thời điểm xảy ra vụ nổ chỉ có bà T. và cháu nội ở nhà. Khi người dân vào thu dọn hiện trường phát hiện cháu bé bị thương do bị đồ da dụng đè lên người, còn bà T. đã tử vong.

Ông Hiển cũng cho hay, từ trước đến nay gia đình bà T. sống chan hoà với hàng xóm, hiền lành, chịu khó và được mọi người quý mến.

Vụ nổ xảy ra là điều đáng tiếc, không ai mong muốn và hết sức bất ngờ.

Trước đó, theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vào khoảng 12h ngày 30/7, người dân phường Trại Chuối (quận Hồng Bàng) bỗng nghe tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà số 22/36/17 phố Đội Văn.

Vụ nổ làm rung chuyển nhiều nhà dân xung quanh, ngôi nhà xảy ra vụ nổ bị bung mái, nứt nhiều mảng tường.

Khi người dân thu dọn những mảnh vỡ, vào trong nhà thì phát hiện bà Trần Thị T. đã tử vong, 1 cháu bé là cháu bà T. bị thương. Ngay sau khi nhận được nguồn tin, cơ quan chức năng đã kịp thời tổ chức lực lượng có mặt tại hiện trường, bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại