Nạn nhân lao thẳng xe vào 2 tên cướp ở Sài Gòn vào mùng 3 Tết

Minh Toàn |

Do không có tiền tiêu Tết nên Duy rủ Nhật đi cướp. Khi cả 2 thực hiện vụ cướp tài sản thì bị nạn nhân đuổi theo tông thẳng vào xe khiến cả 2 ngã xuống đường...

Ngày 8/2 (mùng 4 tết), Công an quận 1, TP HCM tạm giữ Trần Thế Nhật (SN 2000, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản". Đồng thời, công an đang truy bắt đồng bọn của Nhật là Nguyễn Quang Duy (SN 2000, ngụ quận 12) để điều tra xử lý theo đúng quy định.

Tại cơ quan công an, Nhật khai nhận hành vi phạm tội. 

Do không có tiền tiêu xài trong những ngày tết nên nghe Duy rủ đi cướp thì Nhật đồng ý. Chiều 7/2 (mùng 3 tết), Duy đi xe máy mang BKS: 59E1-458.18 chở theo Nhật rảo quanh nhiều tuyến đường ở trung tâm quận 1.

Khi đi tới trước căn nhà nằm ở đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, quận 1 cả 2 phát hiện anh Lê Tiến Dũng (SN 1978, ngụ quận 7) dừng xe máy cầm iPhone 6S Plus để nhắn tin. Lúc này, Duy đi xe máy áp sát xe anh Dũng để Nhật giật chiếc ĐTDĐ rồi tăng ga tẩu thoát.

Anh Dũng hô hoán và nổ máy đuổi theo 2 đối tượng. Bị truy đuổi, 2 đối tượng lạng lách phóng bạt mạng hòng tẩu thoát. 

Khi đi tới giao lộ Nguyễn Đình Chiểu – Cao Thắng, phường 2, quận 3 thì anh Dũng đuổi kịp tông thẳng xe máy vào xe 2 kẻ cướp khiến chúng té xuống đường. 

Hai đối tượng đứng dậy bỏ chạy về 2 hướng hòng thoát thân. Anh Dũng đuổi bộ theo Nhật và hô hoán "cướp, cướp,..".

Đúng lúc này, anh Võ Tuấn Thanh (là công an phường 2, quận 3) cùng anh Phạm Anh Dũng (là bảo vệ dân phố phường 2, quận 3) đi tuần tra qua phát hiện hỗ trợ truy đuổi bắt giữ Nhật cùng tang vật đưa về trụ sở. Tại công an, Nhật khai nhận hành vi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại