Nam thanh niên vào nhà cướp tài sản, đòi quan hệ tình dục với nữ gia chủ

Đông Hồ |

Thiếu tiền tiêu xài, Lưu Văn Thuận đã mang theo dao đột nhập vào nhà một cô gái, khi nữ gia chủ phát hiện, Thuận kề dao vào cổ đe doạ và còn đòi quan hệ tình dục.

Ngày 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự Lưu Văn Thuận (SN 1997; trú tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa) để điều tra hành vi " Cướp tài sản ".

Nam thanh niên vào nhà cướp tài sản, đòi quan hệ tình dục với nữ gia chủ - Ảnh 1.

Lưu Văn Thuận tại cơ quan công an

Theo công an, Thuận là đối tượng nghiện ma túy, có 3 tiền án, 2 tiền sự về hành vi "Trộm cắp tài sản". Do không có công ăn việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân nên vào khoảng 21 giờ ngày 31-3, Thuận một mình đi bộ quanh các nhà dân thuộc địa bàn thôn Khánh (xã Lương Phong) để xem có gia đình nào sơ hở thì đột nhập trộm cắp tài sản.

Khi đi, Thuận mang theo 1 con dao (loại dao gọt hoa quả) với mục đích chống trả để tẩu thoát nếu bị phát hiện, bắt giữ.

Khi đến nhà chị Đ.T.P. (SN 1995; trú tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa), Thuận trèo tường vào sân rồi phá cửa lách, đột nhập vào nhà tìm kiếm tài sản để trộm cắp. Khi Thuận đang tìm kiếm tài sản trong phòng thì bất ngờ chị P. tỉnh dậy phát hiện nên Thuận liền lấy dao từ trong túi kề vào cổ khống chế nạn nhân.

Sau đó, Thuận đưa nạn nhân ra phòng khách bên ngoài. Lúc này, Thuận bịt miệng, đe dọa và yêu cầu chị P. phải nằm im nếu không sẽ giết, đồng thời Thuận đòi quan hệ tình dục với chị P.. Nạn nhân lúc này sợ hãi, không dám chống cự và liên tục cầu xin Thuận không hãm hại mình.

Thuận sau đó không thực hiện được hành vi quan hệ tình dục với chị P. nhưng tiếp tục khống chế, yêu cầu chị P. mở tủ, lấy số tiền 2 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại