Nam thanh niên từng chém người lún sọ bị đâm chết tại công viên

N. XUÂN |

Đạt cùng người yêu đi giải quyết mâu thuẫn tại công viên, Đạt lao vào đánh nhóm đối thủ trước thì bị đánh lại và đâm chết.

Ngày 18/5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1997, ngụ phường 1, TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về vụ giết người tại TX. Gò Công.

Nam thanh niên từng chém người lún sọ bị đâm chết tại công viên - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng.

Theo đó, tối ngày 12/5, Hùng cùng nhóm của Trần Minh Hoàng (22 tuổi, ngụ xã Long Chánh, TX. Gò Công) đến công viên Ao Thiếc (phường 3, TX. Gò Công) để giải quyết mâu thuẫn do có mâu thuẫn trên Facebook trước đó.

Trong lúc Hoàng cùng bạn gái là Nguyễn Ngọc Lài (18 tuổi, ngụ xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) nói chuyện với Dương Thị Kim Ngân (19 tuổi, ngụ xã Long Hưng, TX. Gò Công) và Nguyễn Trọng Đạt (bạn trai Ngân, 24 tuổi, ngụ xã Long Thuận, TX. Gò Công), Ngân và Lài tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Lúc này, Đạt xông đến đánh Hoàng và Lài. Thấy vậy, Hùng nhảy vào đánh Đạt và bị đánh lại. Hùng bị té xuống đất và vớ được con dao (chưa rõ của ai) đâm nhiều nhát vào người Đạt, sau đó, nhóm của Hùng tiếp tục xông đến đánh Đạt.

Đạt bỏ chạy được vài mét thì nằm gục xuống đất. Đạt được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Đạt tử vong do sốc mất máu cấp do đứt động mạch dưới đòn trái, thủng đỉnh phổi và tràn màng máu phổi phải.

Hay tin Đạt tử vong, Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương và vứt con dao gây án xuống cầu Mỹ Lợi (TX. Gò Công). Qua công tác vận động, Hùng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, nạn nhân Đạt từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, Đạt từng chém 1 người khác đến lún sọ.

Hiện cơ quan Công an tiếp tục mời làm việc các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại