Nam thanh niên đánh bảo vệ vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang lĩnh án

Khoa Nguyên |

Bị nhắc nhở đeo khẩu trang khi chạy bộ trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 nhưng Huân không chấp hành mà ra tay xô xát người bảo vệ, gây thương tích 24%.

Ngày 28/4, TAND quận 7 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Anh Huân (23 tuổi, ngụ quận 7, hiện là sinh viên) 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Chống người thi hành công vụ".

Huân bị cáo buộc xô xát ông Hà Ngọc Gia (nhân viên bảo vệ khu dân cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7) vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang khi chạy bộ trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Tại tòa, chủ tọa cho trình chiếu các video, clip diễn biến sự việc do camera an ninh ghi lại được. Huân thừa nhận cáo buộc, song cho rằng không biết ông Gia đang thi hành công vụ dù người này có mặc đồng phục bảo vệ.

Bào chữa cho Huân, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP HCM) nêu quan điểm, ông Gia chỉ là nhân viên bảo vệ thời vụ, không phải là công chức, viên chức, người trong lực lượng vũ trang nhân dân nên không được xem là người thi hành công vụ. 

Sau khi xem xét nội dung vụ án và diễn biến tại toà, HĐXX nhận định ông Gia có mặc đồng phục, được đơn vị chủ quản giao nhiệm vụ nên việc nhắc nhở người dân đeo khẩu trang là hành vi phù hợp. 

Nam thanh niên đánh bảo vệ vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang lĩnh án - Ảnh 1.

Bị cáo Bùi Anh Huân tại toà. Ảnh: Khoa Nguyên

Theo cáo trạng, ngày 30/3, ông Gia được phân công gác tại chốt đường số 2, số 4 khu dân cư Phú Mỹ để đảm bảo an ninh trật tự. Thực hiện nhiệm vụ, ông Gia nhắc nhở người dân các biện pháp chống dịch phòng chống dịch Covid-19.

Khoảng 9h cùng ngày, ông Gia đang làm nhiệm vụ thì nhận được điện đàm của ca trưởng bảo vệ thông báo có một thanh niên mặc áo màu cam chạy bộ không đeo khẩu trang và yêu cầu ông Gia ra nhắc nhở.

Khi Bùi Anh Huân chạy bộ tập thể dục đến, ông Gia nhắc Huân phải đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, song Huân không chấp hành.

Ông Gia sau đó tiếp tục nhắc Huân đeo khẩu trang, Huân bực tức bỏ đi thì ông Gia tiếp tục nhắc nhở. Huân thấy ông Gia dùng tay chỉ vào mặt mình và nhép miệng nhưng không nghe được vì đang đeo tai nghe.

Cho rằng người bảo vệ có lời lẽ xúc phạm mình, Huân gạt tay, đánh vào mặt ông Gia một cái. Bị tấn công, ông Gia quay lại lấy ghế nhựa đánh lại thì nam thanh niên 23 tuổi dùng tay trái đỡ, còn tay phải đấm vào mặt ông Gia.

Theo kết luận giám định, ông Gia bị thương tích 24%, Huân bị thương nhẹ và từ chối giám định.

Sau khi sự việc xảy ra, Huân đã bồi thường chi phí điều trị thương tích cho ông Gia. Người bảo vệ có đơn bãi nại và không yêu cầu gì thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại