Nam thanh niên bóp cổ bạn gái đến chết vì nạn nhân đòi chia tay

Văn Vĩnh |

Bạn gái đòi chia tay nên bị Khiêm bóp cổ dẫn đến tử vong. Thủ phạm sau đó tìm nhiều cách tự vẫn nhưng không chết nên đã gọi điện thoại báo cảnh sát.

Ngày 15/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, đồng thời điều tra đối với Huỳnh Nguyễn Thiện Khiêm (28 tuổi, ngụ huyện Tam Bình).

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 9/6, cơ quan công an nhận được tin báo vụ án mạng xảy ra tại nhà trọ ở ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú.

Công an nhanh chóng đến hiện trường xác minh, phát hiện chị Ngô Thị Cẩm T. (27 tuổi, ngụ xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm) đã tử vong. Còn Khiêm nằm bên cạnh và hôn mê. Trên hai cổ tay người này chảy nhiều máu, có dấu hiệu bị ngộ độc.

Nam thanh niên bóp cổ bạn gái đến chết vì nạn nhân đòi chia tay  - Ảnh 1.

Khiêm trong thời gian nằm điều trị tại bệnh viện.

Khiêm sau đó được cảnh sát đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Qua điều trị, sức khỏe anh ta dần hồi phục và khai nhận hành vi phạm tội.

Khiêm khai nhận mình và chị T. quen biết từ 8 năm trước. Hai người thuê nhà trọ sống chung. Gần đây, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên hai người thường xuyên cự cãi.

Hôm xảy ra sự việc, hai người xảy ra mâu thuẫn. Chị T. đòi chia tay nhưng Khiêm không đồng ý, dùng tay bóp cổ chị T. dẫn đến tử vong. Sau đó hung thủ dùng dây điện cột vào ngón chân của mình ghim điện để tự tử nhưng không thành.

Khiêm tiếp tục dùng dao và lưỡi lam cắt hai bên cổ tay, đồng thời uống thuốc ngủ, thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng sau đó không chết nên chủ động gọi điện báo cảnh sát, thú nhận hành vi phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại