Nam sinh lớp 9 giả bị trộm lấy 50 triệu của nhà chùa chơi game

Đạt Nhân |

Được sư cô tin tưởng giao cho giữ tiền, nam sinh lớp 9 ở Trà Vinh mang đi chơi game online rồi tạo hiện trường vụ trộm đột nhập.

Ngày 7-3, Công an huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) đã mời làm việc đối với Trần Hoài N (15 tuổi, học sinh lớp 9) đến làm việc do có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan Công an, ngày 5-3, sư cô Trần Thị Đ (67 tuổi, trụ trì một ngôi chùa trên địa bàn xã Hiếu Tử) trình báo bị mất trộm 50 triệu đồng tiền từ thiện cất trong chùa.

Công an huyện Tiểu Cần tiến hành khám nghiệm hiện trường, nhanh chóng kết luận đây là hiện trường giả.

Từ kết quả khám nghiệm cùng lời khai các nhân chứng, N là người có nhiều nghi vấn. Nam sinh này sống cùng gia đình bên ngoài nhưng được sư cô yêu thương.

Bên trong nhà chùa, dành hẳn phòng riêng cho N ngủ lại. Sư cô cũng tin tưởng, giao số tiền từ thiện của nhà chùa cho nam sinh này cất giữ.

Qua làm việc, N khai nhân do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên. N tạo hiện trường giả như có kẻ gian đột nhập vào chùa trộm tiền để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Trong 2 ngày, nam sinh lớp 9 tiêu xài hết 10 triệu đồng vào việc mua vật dụng cá nhân và mua thẻ chơi game online.

Còn lại 40 triệu đồng, N mang đến cất giấu tại một nơi khác trong chùa để sử dụng sau thì vụ việc được cơ quan điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại