Nam sinh lớp 7 lập bản cam kết học tập với mục tiêu 'khó nhằn', đề nghị cuối cùng mới lộ bản chất!

Bạch Dương |

Đọc bản cam kết của nam sinh này khiến ai cũng phải cười như nắc nẻ. Nếu cậu nhóc thực hiện được đúng như cam kết thì đích thực là kỳ tài.

So với học tập cần mẫn, trẻ em thường sẽ thích việc vui chơi giải trí như xem tivi, điện thoại, đọc truyện tranh hơn. Vì thế, phụ huynh nào cũng phải ngán ngẩm khi ngày ngày giám sát, bắt con ngồi vào bàn để học bài.

Đặc biệt, khi dịch bệnh bùng phát, nhiều trường học triển khai dạy học online thì việc học tập của học sinh cần càng cần sự kèm cặp từ gia đình. Để khuyến khích con cái học tập chăm chỉ hơn, nhiều bậc phụ huynh đã cùng con đưa ra những lời cam kết để con có thêm động lực cố gắng.

Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ bản cam kết của một ông bố, bà mẹ và cậu con trai của mình. Đính kèm cùng bản cam kết này là lời than vãn của người mẹ xoay quanh việc học online của con mình.

Bản cam kết này có đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, địa chỉ, ngày, tháng, năm.... Nội dung cam kết gồm có 2 phần: phần một là những lời hứa của nam sinh; phần thứ hai là lời đề nghị dành cho bố mẹ.

Ở phần 1, nam sinh cam kết thực hiện những nội dung sau:

“Một, sẽ đạt 9 điểm tất cả các môn (trừ Văn) HKI lớp 7.

Hai, nếu không đạt, con sẽ không chơi điện tử, không chơi Youtube nữa”.

Đối với bố mẹ, cậu con trai này cũng có lời đề nghị: “Nếu con đạt, bố mẹ phải cho con chơi game 2,5 tiếng/ngày. Kiểm tra sách vở con ít hơn (1 tháng/lần)”.

Bản cam kết có đầy đủ chữ ký của người mẹ và cậu học sinh này.

Nam sinh lớp 7 lập bản cam kết học tập với mục tiêu khó nhằn, đề nghị cuối cùng mới lộ bản chất! - Ảnh 1.

Bản cam kết học tập của nam sinh


Ngay khi cam kết này được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều phải bật cười trước những mục tiêu "khó nhằn" của nam sinh trên.

Bên cạnh đó, một số phụ huynh cũng để lại bình luận than thở về tình hình học trực tuyến của con và cùng nhau đưa ra lời khuyên để việc học của con trở nên hiệu quả hơn.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Đáng yêu quá, con mình còn có hợp đồng cam kết và phụ lục cam kết. Tính ra mình phải đóng cả tủ để chứa những phụ lục rồi.

- Đúng là trẻ con, lúc nào cũng sợ bố mẹ kiểm tra sách vở.

- Chung nỗi khổ, việc học ở nhà làm các con lười hơn, kém tự giác. Chưa kể ngồi hàng giờ đồng hồ bên máy tính ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con.

- Thay vì càu nhàu và chán nản, mình nghĩ các bậc phụ huynh nên cùng con học tập và ôn luyện, động viên con tập trung học. Như nhà mình, khi có các đề cương thì mình yêu cầu con làm hết đề cương, rồi mình kiểm tra. Con không hiểu chỗ nào hai mẹ con tìm cách giải. Tình hình Covid-19 như thế này, mình phải khắc phục và học online chứ biết sao. Cho con đi học tầm này thì khá nguy hiểm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại