Nam sinh Gia Lai thắng tuyệt đối, giành vé trận quý IV Đường lên đỉnh Olympia

Tường Kha |

Nam sinh Gia Lai Đặng Quốc Huy suýt soán ngôi kỷ lục tổng điểm cao nhất Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 ở trận thi tuần, tiếp tục xuất sắc thắng tuyệt đối giành vòng nguyệt quế và vé vào trận quý IV.

Trận tháng 3 quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 gồm bốn thí sinh tranh tài: Phan Thành Đạt (THPT Thanh Chương 3, Nghệ An), Nguyễn Văn Trường (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Huy (THPT Triệu Sơn 1, Thanh Hóa) và Đặng Quốc Khánh (THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai).

Phần thi Khởi động, các thí sinh đã trải qua nhiều câu hỏi khó và chỉ giành được số điểm khiêm tốn. Quốc Khánh và Thành Đạt cùng dẫn đầu với 35 điểm, Văn Trường 20 điểm. Ngọc Huy chưa ghi được điểm nào.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có ẩn số cần tìm gồm 4 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Điền từ còn thiếu trong các câu thơ sau: "Mọc giữa dòng sông xanh/ Một bông hoa tím biếc/ Ơi con chim chiền chiện/ Hót chi mà vang trời/ Từng giọt long lanh rơi/ Tôi.. tay tôi hứng" (Mùa xuân nho nhỏ, Thanh Hải). Cả bốn thí sinh ghi điểm với đáp án "Đưa".

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong đoạn bài hát sau? (bài hát Đêm nằm mơ phố - nv). Không thí sinh nào có đáp án chính xác.

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Trong bảng mã tiêu chuẩn ISO 3166-1 alpha-2, mã quốc gia của Liên bang Nga được kí hiệu bằng chữ cái gì? Văn Trường, Ngọc Huy và Quốc Khánh giành điểm với đáp án "RU".

Tiếp đó, Ngọc Huy nhấn chuông trả lời từ khóa vượt chướng ngại vật cần tìm là "Chim", nhưng không chính xác. Quốc Khánh đã giải đáp ẩn số chính tiếp là "Võng" để vươn lên dẫn đầu với 95 điểm. Tiếp đến, Thành Đạt 45 điểm, Văn Trường 40 điểm, Ngọc Huy 20 điểm.

Nam sinh Gia Lai thắng tuyệt đối, giành vé trận quý IV Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 1.

Quốc Khánh đã giải ẩn số vượt chướng ngại vật

Phần thi Tăng tốc chứng kiến sự bứt phá của Thành Đạt khi ghi thêm 150 điểm và Quốc Khánh 120 điểm. Qua đó, Quốc Khánh và Thành Đạt vẫn vững vị trí tốp đầu đoàn đua. Cụ thể, Quốc Khánh 215 điểm; Thành Đạt 195 điểm, Văn Trường 130 điểm, Ngọc Huy vẫn 20 điểm.

Phần thi Về đích, Quốc Khánh lựa chọn gói ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu trả lời chính xác hai câu hỏi đầu để về chỗ với 255 điểm.

Thành Đạt lựa chọn gói ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu trả lời chính xác câu đầu tiên, nhưng để Quốc Khánh có quyền trả lời hai câu còn lại nhưng chỉ một lần ghi điểm. Thành Đạt về vị trí với 195 điểm.

Văn Trường với 130 điểm lựa chọn gói ba câu hỏi có giá trị 20 - 20 - 30 điểm, chọn Ngôi sao hy vọng câu thứ 2. Cậu trả lời chính xác câu đầu tiên và câu cuối cùng; để Thành Đạt có quyền trả lời và có điểm ở câu thứ hai. Văn Trường về vị trí với 160 điểm.

Ngọc Huy lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu để Quốc Khánh ghi điểm câu đầu tiên; Thành Đạt có cơ hội trả lời nhưng không ghi được điểm ở câu thứ hai; trả lời ở câu cuối cùng. Ngọc Huy về vị trí với 20 điểm.

Nam sinh Gia Lai thắng tuyệt đối, giành vé trận quý IV Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 2.

Quốc Khánh giành giải nhất với 285 điểm.

Kết quả chung cuộc, Đặng Quốc Khánh (THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai) với 285 điểm, giành vòng nguyệt quế và vé vào tranh tài trận Quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Phan Thành Đạt (THPT Thanh Chương 3, Nghệ An) với 205 điểm về nhì. Cùng giành giải ba, Nguyễn Văn Trường (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) 160 điểm và Nguyễn Ngọc Huy (THPT Triệu Sơn 1, Thanh Hóa) 20 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại