Nam sinh chuyên Quốc học Thừa Thiên - Huế thắng quý III vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 24

Tường Kha |

Trận thi quý III Đường lên đỉnh Olympia 24 diễn ra gay cấn giữa bốn thí sinh đến từ Thừa Thiên - Huế, Hà Nội và Lào Cai. Kết quả chung cuộc, Võ Quang Phú Đức (THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên – Huế) giành chiến thắng, ghi tên vào trận Chung kết năm Olympia 24 và mang cầu truyền hình trực tiếp về tỉnh.

Trận thi quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 gồm bốn thí sinh tranh tài: Võ Quang Phú Đức (THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên – Huế), Nguyễn Tuấn Minh (THPT Chu Văn An, Hà Nội), Phan Duy Hùng (THPT Sơn Tây, Hà Nội) và Đặng Duy Khánh (THPT chuyên Lào Cai, Lào Cai).

Phần thi Khởi động gồm hai lượt thi cá nhân dành cho mỗi thí sinh và lượt thi đối kháng dành cho cả 4 thí sinh. Ở lượt thi cá nhân gồm 6 câu hỏi, Phú Đức 50 điểm, Tuấn Minh 40 Duy Hùng 30, Duy Khánh 50 điểm. Ở lượt thi đối kháng, Phú Đức liên tục giành được quyền trả lời và ghi điểm.

Phần thi đầu tiên khép lại, Phú Đức dẫn đầu với điểm số cách biệt 105 điểm, Duy Khánh 45 điểm, Tuấn Minh và Duy Hùng cùng được 40 điểm.

Nam sinh chuyên Quốc học Thừa Thiên - Huế thắng quý III vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 24- Ảnh 1.

Duy Khánh nhanh chóng giải được ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Vượt chướng ngại vật , ẩn số cần tìm có 15 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi về từ còn thiếu trong đoạn bài hát “Qua miền Tây Bắc”. Tuấn Minh và Duy Khánh ghi điểm với đáp án “Chiến thắng”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Năm 2024, ¼ tuổi mẹ bằng ½ tuổi con. Biết mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tìm năm sinh của mẹ? Tuấn Minh duy nhất đưa ra câu trả lời nhưng không chính xác.

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Những câu thơ sau của tác giả Vân Đài viết về người chiến sĩ thuộc lực lượng nào: “Mặc nắng mưa gió bão/ Cây súng chắc tay/ Quân thù mà ló mặt/ Biển lớn sẽ vùi thây”?

Câu hỏi xuất hiện, Duy Khánh liền nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật. Cậu đã suy luận chính xác các dữ kiện có được để đưa ra đáp án chính xác “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ”, để cải thiện số điểm của mình.

Nam sinh chuyên Quốc học Thừa Thiên - Huế thắng quý III vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 24- Ảnh 2.

Sau hai phần thi, Phú Đức vẫn dẫn đầu với 105 điểm, Duy Khánh 95 điểm, Tuấn Minh 50 điểm, Duy Hùng 40 điểm.

Phần thi Tăng tốc chứng kiến màn bứt phá của Tuấn Minh. Sau bốn câu hỏi tăng tốc, Phú Đức tiếp tục dẫn đầu đoàn đua với 195 điểm, Tuấn Minh 170 điểm, Duy Hùng 110 điểm, Duy Khánh 135 điểm.

Phần thi Về đích, Phú Đức lựa chọn ba câu hỏi cùng giá trị 20 điểm, nhưng không thành công và về vị trí với 175 điểm. Trong lượt thi của nam sinh chuyên Quốc học – Thừa Thiên Huế, Duy Hùng giành quyền trả lời ở câu thứ hỏi thứ 2 mà không thể ghi điểm; Tuấn Minh giành điểm ở câu thứ 3 để vươn lên dẫn đầu.

Tuấn Minh có 190 điểm lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 điểm. Cậu để Phú Đức ghi điểm ở câu thứ 2; song đã trả lời chính xác câu cuối cùng để về vị trí với 190 điểm.

Duy Khánh có 135 điểm, lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 30 điểm và Ngôi sao hi vọng cho câu hỏi thứ 2. Duy Khánh trả lời chính xác câu thứ hai; Tuấn Minh giành quyền trả lời ở câu cuối nhưng không giành được điểm. Duy Khánh về ví trí với 175 điểm.

Câu hỏi thứ ba trong lượt thi về đích của Duy Hùng cũng là câu hỏi cuối cùng khép lại trận thi quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. Việc giành được quyền trả lời ở câu hỏi này (sau khi Duy Hùng không có đáp án chính xác) đối với Phú Đức có tính chiến thuật, vì trả lời đúng hay sai đều bảo toàn được vị trí dẫn đầu, và loại trừ khả năng Tuấn Minh đang có 175 điểm có thể trả lời đúng sẽ ngang bằng điểm số.

Duy Hùng có 100 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 30 – 30 – 20 điểm và Ngôi sao hi vọng cho câu cuối cùng.

Duy Hùng chỉ ghi được điểm ở câu thứ 2, về vị trí với 110 điểm.

Riêng câu đầu tiên, Duy Khánh giành được quyền trả lời câu đầu tiên nhưng không thể giành điểm. Phú Đức giành quyền trả lời ở câu cuối cùng và không đưa ra được đáp án chính xác.

Nam sinh chuyên Quốc học Thừa Thiên - Huế thắng quý III vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 24- Ảnh 3.

Võ Quang Phú Đức (THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên – Huế) giành vòng nguyệt quế trận quý III.

Kết quả chung cuộc trận thi quý III Olympia 24 gồm bốn thí sinh tranh tài: Võ Quang Phú Đức (THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên – Huế) giành vòng nguyệt quế với 185 điểm. Cậu đã ghi tên vào trận Chung kết năm Olympia 24 và mang cầu truyền hình trực tiếp trận Chung kết năm Olympia 24 về Thừa Thiên - Huế.

Nguyễn Tuấn Minh (THPT Chu Văn An, Hà Nội) về Nhì với 175 điểm.

Cùng về vị thứ Ba, Phan Duy Hùng (THPT Sơn Tây, Hà Nội) 110 điểm và Đặng Duy Khánh (THPT chuyên Lào Cai, Lào Cai) 160 điểm.

Nam sinh chuyên Quốc học Thừa Thiên - Huế thắng quý III vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 24- Ảnh 4.

Nam sinh THPT chuyên Quốc học - Thừa Thiên Huế Võ Quang Phú Đức lọt vào trận Chung kết năm Olympia 24 và mang cầu truyền hình trực tiếp trận Chung kết năm về Thừa Thiên - Huế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại