Nam sinh chết thảm vì băng qua đường ray

Nguyễn Duy Chiến |

Trên đường đi học về, một nam sinh lớp 7 bị đoàn tàu hỏa kéo đi xa trên 30 mét, tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ, ngày 16/5, em Hoàng Văn Viên (SN 2003), trú tại thôn Đồng Én, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cùng các bạn học cùng lớp 7 trường THCS xã Hoàng Đồng đi xe đạp từ trường về nhà.

Do lúc xuống dốc, chiếc xe đạp của em Viên bị đứt phanh nên lao xuống đường tàu, đúng lúc đoàn tàu tuyến Lạng Sơn- Đồng Đăng đi ngang qua đã cuốn em Viên và xe đạp đi xa trên 30 m.

Sau khi phát hiện ra sự việc, đoàn tàu tạm dừng và em Viên được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Ngày 17/5, gia đình em Viên làm tang lễ theo phong tục tập quán địa phương.

Khu vực xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn có nhiều đường dân sinh đi ngang tuyến đường sắt nhưng không có rào chắn, thời gian qua đã xảy ra nhiều tai nạn rất thương tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại