Nam shipper tố bị tài xế ô tô đánh gãy răng: Bấm còi đòi vượt, nhưng tôi không nhường

Thiên Thanh |

Những chia sẻ của nam shipper kể về va chạm giữa anh và một tài xế ô tô đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Ngày 10/7, mạng xã hội xôn xao bài đăng của một nam shipper kể lại sự việc bị tài xế ô tô chặn đầu, hành hung gây thương tích. Chỉ sau một ngày đăng tải, bài viết đã thu hút hơn 12 nghìn người like và hàng nghìn lượt bình luận. Được biết, nam shipper này là anh H.Q.N. (29 tuổi, quê ở Phú Thọ).

Chia sẻ với chúng tôi, N. kể lại sự việc xảy ra vào khoảng 14h50 ngày 9/7. Thời điểm ấy, anh đang chở hàng qua khu vực hầm chui Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (hướng Nguyễn Trãi đi Hà Đông) thì một ô tô hiệu Honda CR -V đi phía sau liên tục bấm còi đòi vượt.

Anh N. cho biết mình đi làn bên phải dành cho xe máy và nhiều phương tiện đang lưu thông phía trước nên không nhường đường. Khi vừa hết đường hầm chui thì ô tô vượt lên chặn đường, ép xe anh N. vào lề đường.

Sau đó, một người đàn ông từ trên xe bước xuống hung hăng quát "Sao mày dí đầu xe tao?". Lúc này, anh N. giải thích rằng mình đi làn xe máy và đường đông không nhường được nhưng tài xế ô tô vẫn lao vào đánh.

Nam shipper tố bị tài xế ô tô đánh gãy răng: Bấm còi đòi vượt, nhưng tôi không nhường - Ảnh 1.

Bài đăng của anh N. trên diễn đàn ô tô nhận được sự quan tâm đặc biệt.

"Tài xế đánh mình 3-4 phát vào miệng chảy máu, gãy răng và 3 phát vào đầu. Trên xe có một người phụ nữ kéo kính xuống nói vọng ra: Xin đường mà còn không cho. Sau đó, tài xế ô tô phóng xe bỏ đi", anh N. kể lại. Được biết, vụ việc xảy ra trong khoảng 4- 5 phút.

Ngay sau đó, anh N. đã đến cơ quan công an trên địa bàn trình báo và đến bệnh viện khám xét. Anh N. cho biết bác sĩ kết luận anh bị vỡ răng số 4 hàm trên, rách môi trên bên trong 3cm phải khâu 4 mũi và chấn thương vùng đầu, mặt.

Anh N. chia sẻ thêm, anh cùng vợ từ Phú Thọ ra thuê trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội mưu sinh bằng nghề xe ôm công nghệ. Gần đây, anh vừa nghỉ việc chuyển sang làm shipper tự do.

Thông tin trên VOV, ngày 10/7, một lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã tiếp nhận đơn trình báo của anh N. và đang trong quá trình làm rõ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại