"Năm mặt trời" xuất hiện cùng lúc ở Nội Mông, người dân Trung Quốc sửng sốt

An An |

Cảnh tượng độc đáo hiếm gặp này kéo dài khoảng 1 tiếng trước khi biến mất.

Theo Chengdu Economic Daily (Trung Quốc), vào ngày 14/2, tại ba địa phương gồm Darhan (thành phố Bao Đầu), Dorbod (thành phố Ulanqab) và Xilingol League đều thuộc khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc đã xuất hiện kỳ quan mặt trời ảo. "Năm mặt trời" đã kết nối với nhau và tạo thành một vòng tròn khổng lồ, gây sửng sốt cho người chứng kiến.

Kênh truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN) cũng xác nhận thông tin này và cho biết, đây là hiện tượng Mặt trời giả (còn được gọi là Sun dog hay Mock Sun), là một hiện tượng quang học trong khí quyển, xảy ra khi những tinh thể băng hình lục giác trôi nổi trên bầu trời, phản xạ với ánh sáng và tạo ra hình ảnh ảo ở hai bên Mặt trời.

Các nhà khí tượng cho biết, kỳ quan mặt trời ảo có liên quan chặt chẽ đến hiện tượng sóng lạnh vào thời điểm đó.

Được biết, cảnh tượng độc đáo hiếm gặp này kéo dài khoảng 1 tiếng trước khi biến mất.

Vào ngày 12/12/2019, người dân thành phố Khorgas, Tân Cương cũng được chứng kiến "ba mặt trời" xuất hiện trên bầu trời.

Tuy nhiên, "năm mặt trời" xuất hiện cùng một lúc là cực kỳ hiếm. Theo tài liệu lịch sử Trung Quốc, hiện tượng "năm mặt trời" xuất hiện liên tiếp xảy ra vào ngày 18/4/1981. Thời điểm đó, cư dân thị trấn Bản Kiều, thành phố Đông Phương, tỉnh Hải Nam đã nhìn thấy "năm mặt trời đỏ", sáng rực trên bầu trời, gồm 3 "mặt trời" ở phía Đông và 2 "mặt trời" ở phía Tây. Cảnh tưởng này duy trì trong khoảng 2 giờ đồng hồ.

"Năm mặt trời" xuất hiện ở Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại