Nam Định háo hức đối đầu HAGL ở cúp Quốc gia

N.P |

Đội bóng thành Nam sẽ gặp HAGL ở trận đấu thuộc vòng loại cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020, diễn ra ngày 23/5 tới trên sân vận động Thiên Trường. Đây là trận đấu “mở hàng” cho bóng đá Việt Nam sau giai đoạn dài nghỉ vì dịch COVID-19.

Theo quyết định được BCH LĐBĐVN (VFF) thông qua hôm 13/5, VPF sẽ trao quyền cho BTC các sân bóng về việc có hay không mở cửa sân với khán giả. Dựa theo tình hình thực tế, UBND các tỉnh, thành và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 nơi đó sẽ quyết định đóng hay mở sân.

Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, Giám đốc điều hành CLB bóng đá Dược Nam Hà Nam Định, ông Trần Thái Toán cho biết, CLB đã gửi văn bản xin ý kiến chỉ đạo tỉnh để được đón CĐV vào sân ở trận đấu với HAGL ngày 23/5 tới. Tuy nhiên cho đến đầu giờ chiều qua, UBND tỉnh vẫn chưa có thông báo.

“Vấn đề về an toàn phòng chống dịch CLB hoàn toàn không biết gì nên cần phải có ý kiến chỉ đạo của tỉnh. Hiện chúng tôi đã chuẩn bị các phương án tổ chức trận đấu trong trường hợp có thể đón khán giả vào sân, còn nếu đóng cửa sân thì lại đơn giản quá”-ông Trần Thái Toán cho biết.

Cũng theo ông Toán, BTC sân Thiên Trường đã quen với công tác tổ chức các trận đấu bóng đá nên không cảm thấy lo lắng về khâu đảm bảo an ninh, an toàn. Riêng công tác phòng chống dịch, BTC sân đã có kế hoạch và chỉ còn chờ chỉ đạo của tỉnh để triển khai.

Sân vận động Thiên Trường có sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi. Ở mùa giải trước, đây là một trong những sân bóng cuồng nhiệt nhất của V-League. Đặc biệt riêng cuộc đối đầu giữa Nam Định và HAGL lượt về V-League 2020, Thiên Trường đã lên cơn sốt thực sự khi không còn chỗ trống. Theo ông Trần Thái Toán, ở trận đấu sắp tới tại cúp Quốc gia nếu được mở cửa đón khán giả, BTC sẽ phát hành vé với 5 mệnh giá, cao nhất 70.000 đồng và thấp nhất 10.000 đồng.

Tương tự Nam Định, HAGL cũng đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu ngày 23/5 tới. So với nhiều đội bóng phải “xả trại” suốt giai đoạn dịch vừa qua, HAGL thuận lợi hơn khi được tập trung tại Trung tâm Hàm Rồng, duy trì tập luyện đều đặn. Điều này giúp cho đội bóng của bầu Đức không đối diện với nỗi lo cầu thủ sa sút phong độ, thể lực. Về thực lực, HAGL có lực lượng nội binh được đánh giá tốt hơn so với Nam Định.

Tuy nhiên trong trận đấu ngày 23/5 tới, HAGL có thể gặp bất lợi khi vắng tiền đạo Văn Toàn vì chấn thương trong buổi tập gần đây. Dù chấn thương của Văn Toàn không quá nặng nhưng được biết HLV Lee Ta Hoon dự tính có thể cất anh trên ghế dự bị để chuẩn bị cho các trận đấu tại V-League. Trong bối cảnh Lương Xuân Trường chưa trở lại, Văn Toàn được đánh giá là một trong những sự khác biệt của HAGL ở hai lượt đầu V-League 2020.

Nam Định trong khi đó đang sở hữu “sát thủ” Merlo, chân sút xuất sắc của SHB Đà Nẵng các mùa giải trước. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, Merlo vẫn tỏ ra rất đắc dụng khi đầu quân cho Nam Định. Merlo được dự báo sẽ là mối đe dọa thường trực đối với hàng phòng ngự vốn chưa bao giờ được đánh giá cao của HAGL những mùa giải gần đây.

Cuộc đối đầu giữa Nam Định và HAGL chắc chắn cũng sẽ rất “nóng” trên các phương tiện truyền thông khi là trận đấu “mở hàng” cho bóng đá Việt Nam sau 2 tháng tạm dừng vì COVID-19.

Từ đầu tháng 5, Nam Định đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho các trận đấu thuộc cúp Quốc gia và LS V-League 2020. Theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, sau giai đoạn nghỉ kéo dài gần 2 tháng, các cầu thủ hiện nay đều rất mong muốn được thi đấu. Cuộc đối đầu với HAGL vì vậy càng hứa hẹn sẽ sôi động hơn trong bối cảnh cả cầu thủ lẫn CĐV đều đã phải chịu cảnh “đói” bóng đá rất lâu.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại