Malaysia báo tin đáng lo cho Việt Nam, lại sắp nhập tịch thêm cầu thủ "siêu khỏe"

Đoàn Dự |

Nếu Malaysia thành công trong vụ nhập tịch này thì hàng công của Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn khi 2 bên tái ngộ.

Malaysia đang đặt nhiều tham vọng ở vòng loại World Cup 2022. Bằng chứng là họ liên tục nhập tịch cầu thủ để mong tăng sức mạnh ĐTQG. Mới nhất, LĐBĐ Malaysia (FAM) đang muốn nhập tịch cho hậu vệ 22 tuổi người Congo, Kalonda (có ông sinh ra tại bang Sabah, Malaysia). Anh này có thể hình tốt khi cao 1m88 và rất khỏe.

Chia sẻ với truyền thông, bản thân Kalonda cho biết: "Đúng là tôi muốn thi đấu cho ĐTQG Malaysia. FAM đã liên hệ với tôi và mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp. Tôi đang cố gắng hoàn thiện hồ sơ để việc nhập tịch sớm thành công".

Kalonda hiện chơi cho CLB Zgill United của Zambia và dù còn trẻ đã là cầu thủ khá quan trọng với đội bóng. Truyền thông Malaysia đang đánh giá khá cao khả năng chuyên môn của ngoại binh này.

Malaysia báo tin đáng lo cho Việt Nam, lại sắp nhập tịch thêm cầu thủ siêu khỏe - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, báo chí Malaysia cũng cho rằng FAM còn muốn nhập tịch tiền vệ sinh ra ở New Zealand, Harry Edge. Ở tuổi 26, Harry từng chơi bóng tại Hà Lan và hiện đá cho CLB hạng 3 Thụy Điển, Torslanda IK. Anh cũng có bố sinh ra tại Malaysia.

Trước đấy, Malaysia đã hoàn tất nhập tịch và cho cầu thủ Sumareh (người Gambia) thi đấu được vài trận trên hàng công. Anh này thể hiện khá tốt nên càng khiến FAM đặt lòng tin vào các cầu thủ nhập tịch để nhanh chóng gia tăng sức mạnh đội tuyển.

Tại bảng G, vòng loại World Cup 2022, Việt Nam sẽ còn 1 trận gặp Malaysia nữa. Ở lượt đi chúng ta đã thắng đối thủ này 1-0 và hiện đứng đầu bảng với 11 điểm sau 5 trận. Malaysia đứng thứ 2 với 9 điểm sau 5 trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại