Nam diễn viên bị nhà gái nghi dùng con dấu giả để đi hỏi vợ

Thảo Nguyên, ảnh: Thành Đạt |

Khi Danh Thái đem giấy chứng nhận độc thân tới nhà người yêu để làm thủ tục đăng ký kết hôn, bác của cô gái cho rằng anh sử dụng con dấu giả.

Danh Thái là 1 trong số những diễn viên gây được ấn tượng đặc biệt qua seri phim Cảnh sát hình sự. Ngoài ra, ở những bộ phim khác, anh cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả vì liên tục được giao những vai tội phạm, giang hồ cộm cán.

Sở hữu gương mặt lạnh lùng với ánh mắt dữ tợn, nhiều người chỉ cần thoáng nhìn Danh Thái đã cảm thấy sợ. Thế nhưng ít ai biết anh lại là 1 nghệ sĩ Tuồng khá hiền lành, giản dị:

"Tôi biết, khán giả ấn tượng với tôi vì tôi thường vào những vai giang hồ bặm trợn. Nhiều người cũng nói rằng gương mặt của tôi nhìn "không được tử tế cho lắm".

Nam diễn viên bị nhà gái nghi dùng con dấu giả để đi hỏi vợ - Ảnh 1.

Danh Thái "chuyên trị" những vai giang hồ, máu lạnh.

Khi tôi đi ra đường, rất nhiều người cũng nhìn tôi bằng con mắt e dè, cảnh giác. Nhưng khi họ tiếp xúc với tôi, họ sẽ có cái nhìn khác.

Những vai diễn của tôi dù là phản diện hay chính diện thì đều có cái nét ngang tàng, bất chấp. Chính vì thế nên tôi luôn bị khán giả ghét.

Nhưng thú thực, khi khán giả ấn tượng với mình như vậy, tôi lại cảm thấy vui. Vì thường thì tôi chỉ làm những vai ngắn thôi, nhưng khán giả nhớ tới mình đó là 1 sự ghi nhận khả năng của mình rồi".

Với gương mặt "thoáng nhìn đã thấy sợ" và liên tục vào những vai giang hồ, tội phạm nên Danh Thái gặp phải không ít tình huống dở khóc dở cười ngoài đời:

"Một lần, tôi vào vai kẻ cầm đầu 1 băng nhóm đòi nợ thuê, nhân vật của tôi chém chết người và bị khép tội tử hình trong chương trình Tòa tuyên án.

Nhưng mọi người xem trên TV thấy thật quá, lại cứ nghĩ đó là 1 phiên tòa thật. Khi ấy, ở quê tôi, mọi người đồn ầm lên là thằng Thái chém chết người bị tử hình rồi. Đến khi tôi về quê, ban đầu mọi người đều lảng tránh, sau đó mới có vài người bạo dạn tới hỏi: Sao bảo mày bị tử hình rồi cơ mà!

Nam diễn viên bị nhà gái nghi dùng con dấu giả để đi hỏi vợ - Ảnh 2.

Ngoài đời, anh rất hiền lành, vui tính.

Lần khác, tôi xuống nhà cậu em thân thiết ăn cơm. Gia đình tiếp đón rất nhiệt tình, nhưng mẹ của cậu em luôn lén nhìn tôi và không nói bất cứ 1 câu nào từ khi tôi bước chân vào nhà.

Đến cuối bữa cơm, bà mới hỏi: Cậu là ai, cậu ở đâu, cậu làm nghề gì… Tôi trả lời, nhưng dường như bà chưa tin. Bà bảo: Tôi nói không phải cậu bỏ quá, nhìn cậu không phải người tử tế!

Việc này đối với tôi đã quá quen thuộc. Thậm chí, khi đi xe bus, tôi cũng thường xuyên bị nói thẳng vào mặt là: "Tao nhìn là biết cái loại mày không ra hồn người!".

Những lúc như thế, tôi chỉ biết cười thôi, nếu có thời gian thì phân bua với người ta rằng đó chỉ là hình tượng nhân vật trên phim. Còn nếu không thì đành trốn đi chỗ khác để họ khỏi khó chịu".

Và cũng chỉ vì cái mặt "nhìn đã ghét" ấy mà diễn viên Danh Thái khá vất vả trong việc lấy thiện cảm từ gia đình bạn gái. Thậm chí đến khi quyết định kết hôn, anh làm gì cũng bị gia đình vợ sắp cưới hồ nghi:

"Ngay cả chuyện yêu đương, cưới hỏi của tôi cũng khá là bi hài. Trong 2 năm yêu nhau, vì tôi thường đi biền biệt, lại có gương mặt "không mấy tử tế" nên gia đình người yêu ngăn cản rất nhiều.

Nam diễn viên bị nhà gái nghi dùng con dấu giả để đi hỏi vợ - Ảnh 3.

Danh Thái cảm thấy vui vì những nhân vật của mình gây được ấn tượng với khán giả.

Thậm chí, khi quyết định kết hôn, tôi đem giấy chứng nhận độc thân lên nhà vợ để làm thủ tục đăng ký, con dấu trong tờ giấy cũng bị bác vợ "soi" rất kỹ.

Vợ tôi kể, bác vợ tôi còn lấy cả kính lúp ra để soi xem có đúng là con dấu thật không. Vì trong quan niệm của ông: "Thằng này lúc nào nhìn nó cũng như thằng ăn cắp! Tại sao mày lại lấy nó? Nó 35 tuổi rồi chẳng lẽ lại chưa có vợ? Con dấu này là dấu đóng trước rồi ký sau, không tin được!".

Rất may mắn là chúng tôi vẫn đến được với nhau, và cuộc sống cũng hạnh phúc nên họ hàng cũng quý mến".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại