Nam chính và nữ chính trong phim “Bỗng dưng muốn khóc” giờ ra sao?

Quốc Tiệp (t/h) |

Sau hơn 1 thập kỷ trôi qua, cặp đôi màn ảnh Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải vẫn giữ vững tình bạn bền chặt đáng ngưỡng mộ.

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải từng hợp tác chung trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, bộ phim này đã đưa tên tuổi của Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải trở thành ngôi sao .

Kể từ khi siêu phẩm Bỗng dưng muốn khóc gây bão trong làng phim Việt, Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà còn tiếp tục hợp tác trong bộ phim Đẹp từng centimet. Sau đó, hai người chưa từng gặp lại nhau trong dự án phim nào.

Hiện tại, cả Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải không chỉ đổi thay ngoại hình, phong cách mà còn đạt được dấu ấn riêng trong lĩnh vực họ hoạt động. Nếu Lương Mạnh Hải đang thử sức với các dự án mới thì Hà Tăng lại tập trung vào công việc kinh doanh. Thế nhưng mỗi khi có dịp gặp gỡ, cả 2 luôn tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt bên nhau.

Nam chính và nữ chính trong phim “Bỗng dưng muốn khóc” giờ ra sao? - Ảnh 1.
Nam chính và nữ chính trong phim “Bỗng dưng muốn khóc” giờ ra sao? - Ảnh 2.

Hình ảnh mới nhất của Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà.

Mới đây, Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà cùng chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân khi cùng hẹn nhau đi ăn. Qua loạt ảnh được đăng tải có thể thấy, dù đã hơn 1 thập kỷ trôi qua nhưng khoảnh khắc hội ngộ của cặp đôi đình đám màn ảnh một thời vẫn khiến khán giả không khỏi bồi hồi.

Trong bức ảnh, Tăng Thanh Hà ghi điểm bởi lối ăn mặc giản dị cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Còn Lương Mạnh Hải lại khiến dân tình rần rần vì nụ cười tươi tắn, đầy thiện cảm.

Nam chính và nữ chính trong phim “Bỗng dưng muốn khóc” giờ ra sao? - Ảnh 3.

Hình ảnh mới nhất của Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà.

Nhờ thành công vang dội của Bỗng dưng muốn khóc, từ một diễn viên ít được biết đến, Hà Tăng nhanh chóng được mọi người biết đến với cái tên "Ngọc nữ màn ảnh nhỏ". Cô tiếp tục tham gia một số dự án điện ảnh như Đẹp từng centimet, Mỹ nhân kế, Cánh đồng bất tận....

Trong lúc đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn công khai xuất hiện cùng nhau vào tháng 10/2009 tại một sự kiện ở Hà Nội - sau những đồn đoán từ trước đó. Cặp đôi kín tiếng trong chuyện tình cảm trong suốt thời gian quen nhau.

Nam chính và nữ chính trong phim “Bỗng dưng muốn khóc” giờ ra sao? - Ảnh 4.

Tăng Thanh Hà.

Cuối năm 2012, Louis Nguyễn - Tăng Thanh Hà tổ chức lễ cưới theo nghi thức Công giáo ở Manila, Philippines với sự chúc phúc, chứng kiến từ linh mục và gia đình. Sau đó, cả hai còn tổ chức một tiệc cưới ở TP.HCM và đây là sự kiện giải trí được chú ý nhất thời điểm đó.

Sau kết hôn, Tăng Thanh Hà dần rút lui khỏi làng giải trí để chuyên tâm lo cho gia đình và phụ giúp chồng kinh doanh. Dù vậy, "Ngọc nữ màn ảnh nhỏ" vẫn được xem là ngôi sao hàng đầu của showbiz Việt.

Nam chính và nữ chính trong phim “Bỗng dưng muốn khóc” giờ ra sao? - Ảnh 5.

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn.

Tăng Thanh Hà và chồng đã có với nhau 2 người con, một trai một gái đặt tên là Richard và Chloe. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên cạnh chồng, con. Nhiều người nhận ra sau khi từ bỏ nghiệp diễn xuất, Tăng Thanh Hà giờ đây đã thực sự hạnh phúc với vai trò làm mẹ, làm vợ bên tổ ấm nhỏ của mình.

Nam chính và nữ chính trong phim “Bỗng dưng muốn khóc” giờ ra sao? - Ảnh 6.

Lương Mạnh Hải.

Còn Lương Mạnh Hải, sau khi bộ phim Bỗng dưng muốn khóc kết thúc, anh tiếp tục góp mặt trong những tác phẩm như Đẹp từng centimet, Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Hotboy nổi loạn,… Lương Mạnh Hải thời điểm đó trở thành một ngôi sao được săn đón của showbiz Việt. Thậm chí, nhiều người còn đặt cho anh danh xưng là "hoàng tử màn ảnh". Ngoài đóng phim, Lương Mạnh Hải cũng thử sức thêm ở nhiều vai trò như MC truyền hình và sản xuất phim.

Từ một diễn viên tay ngang, hiện tại, Lương Mạnh Hải dành một tình yêu say đắm cho bộ môn nghệ thuật thứ 7. Ngoài làm diễn viên, anh còn là một đạo diễn có tài. Cách đây 1 năm, Lương Mạnh Hải quay trở lại với vai trò đạo diễn với bộ phim điện ảnh đầu tay mang tên Hoa hậu giang hồ.

Nam chính và nữ chính trong phim “Bỗng dưng muốn khóc” giờ ra sao? - Ảnh 7.

Lương Mạnh Hải (phải) thường bị vướng tin đồn có mối quan hệ tình cảm với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Ở tuổi 38, trong khi nhiều bạn bè đã yên bề gia thất thì Lương Mạnh Hải vẫn là anh chàng độc thân vui vẻ. Vì sự kín tiếng của mình, Lương Mạnh Hải phải thường xuyên đối mặt với tin đồn về giới tính. Ví dụ có tin nói anh đồng tính, yêu đạo diễn Vũ Ngọc Đãng...

Đứng trước những đồn thổi, Lương Mạnh Hải vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Vì với anh, Vũ Ngọc Đãng không chỉ là thầy, anh còn là bạn tốt và cộng sự tin tưởng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại