Nam ca sĩ U60 không cưới vợ sinh con dù được nhiều cô gái ái mộ, sống một mình trong biệt thự dát vàng

Tuệ Anh |

Tuy thừa nhận yêu nhiều, nhưng ở tuổi 55, danh ca Ngọc Sơn vẫn độc thân. Anh sống một mình trong căn biệt thự dát vàng bề thế ở TP. HCM.

"Ông hoàng nhạc sến" được nhiều bóng hồng ái mộ

Ngọc Sơn được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến" của showbiz Việt. Nhắc đến anh, khán giả sẽ nhớ ngay đến những ca khúc nổi tiếng như Vầng trăng cô đơn, Lòng mẹ, Tình cha ... Vào những năm 1990, anh cũng là một trong số ca sĩ có số lượng băng đĩa bán ra thị trường “khủng” nhất thời ấy. Đến nay, trải qua hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Sơn vẫn duy trì được sức hút riêng đối với khán giả.

Nam ca sĩ U60 không cưới vợ sinh con dù được nhiều cô gái ái mộ, sống một mình trong biệt thự dát vàng - Ảnh 1.

Ngọc Sơn được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến"

Sinh ra và lớn lên trong gia đình mà bố là nhà giáo đồng thời theo nghệ thuật, nên Ngọc Sơn sớm có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Sau này, anh theo học trường nghệ thuật sân khấu, rồi học tiếp thanh nhạc dân tộc.

Ở độ tuổi đôi mươi, Ngọc Sơn chính thức bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Không chỉ hát hay mà còn sáng tác giỏi, nên anh nhanh chóng thành danh.

Ngọc Sơn cho hay mỗi sáng tác của anh luôn có ít nhất một cô gái xuất hiện. Họ chính là chất xúc tác giúp nam danh ca viết nên những ca khúc lãng mạn. "Khi viết xong tôi cảm thấy đắc ý vô cùng, chắc nàng nghe nàng hiểu mình và sẽ thương mình thêm" , Ngọc Sơn kể trong chương trình Chân dung cuộc tình .

Trong những năm 1987-1997, danh tiếng của Ngọc Sơn "nổi như cồn". Vì thế, xung quanh anh luôn có rất nhiều cô gái ái mộ. Họ thậm chí họ còn tìm đến tận nhà anh để gặp mặt và bày tỏ tình cảm.

Nam ca sĩ U60 không cưới vợ sinh con dù được nhiều cô gái ái mộ, sống một mình trong biệt thự dát vàng - Ảnh 2.

Dù được nhiều cô gái ái mộ nhưng Ngọc Sơn không tiến xa với ai

Ngọc Sơn rung động nhiều trước những bóng hồng xinh đẹp nhưng không tiến xa bởi luôn suy nghĩ về gia đình đối phương, sợ mình làm điều gì không phải thì mang tội với người ta. Vì vậy, mọi lời nói, hành động của anh đều rất chừng mực, giữ gìn.

"Nhìn tôi có vẻ ăn chơi ghê gớm nhưng thật sự thì không có. Tôi luôn giữ khoảng cách, mình yêu hay muốn nghĩ điều gì đều phải phanh lại ngay. Ngày xưa, tôi nghĩ trai chưa vợ gái chưa chồng thì mình cứ nhào vào đại đi nhưng sau đó trước khi đi đến một hành động tôi lại nghĩ về tình cha, lòng mẹ và gia đình của họ trước tiên" , Ngọc Sơn chia sẻ.

Là người kín tiếng, Ngọc Sơn ít khi tiết lộ về những mối tình của mình. Hai mỹ nhân hiếm hoi mà nam danh ca thổ lộ từng "thầm thương trộm nhớ" là Như Quỳnh và Lý Nhã Kỳ.

Nam ca sĩ U60 không cưới vợ sinh con dù được nhiều cô gái ái mộ, sống một mình trong biệt thự dát vàng - Ảnh 3.

Ngọc Sơn thổ lộ từng "yêu thầm" Như Quỳnh và Lý Nhã Kỳ

Ngọc Sơn yêu thầm Như Quỳnh từ 20 năm trước. Tuy nhiên, quan hệ giữa họ cũng chỉ dừng ở mức đồng nghiệp. "Tôi dành cho Như Quỳnh một thứ tình cảm rất đặc biệt. Hồi đầu, tôi thấy rung động giống như bị ‘sét’ đánh. Sau này, tình cảm đó còn cao hơn cả tình yêu. Đó là cả sự ngưỡng mộ" , nam danh ca tâm sự.

Còn với Lý Nhã Kỳ, Ngọc Sơn cho hay cô chính là "nàng thơ" trong nhạc phẩm nổi tiếng Vầng trăng cô đơn của anh. Cả hai gặp nhau khi Lý Nhã Kỳ ở độ tuổi "đôi tám trăng tròn" vô cùng hồn nhiên. Sự chân chất, thật thà của Lý Nhã Kỳ đã khiến nam danh ca cảm mến và viết nên ca khúc này.

U60 không cưới vợ sinh con, sống một mình trong biệt thự dát vàng

Tuy rung động nhiều, nhưng ở tuổi 55, danh ca Ngọc Sơn vẫn lẻ bóng một mình. Chia sẻ về lý do không lập gia đình, anh nói với VnExpress: "Tôi rất khó tính, ai ở bên cạnh phải tuân thủ theo quy tắc của tôi như sống tôn ti, trật tự.

Nếu có con tôi sẽ muốn con như mình - tận hiếu, không được cãi đấng sinh thành nhưng điều đó có vẻ rất khó vì 'cha mẹ sinh con, trời sinh tính'. Bởi vậy, tôi không nghĩ đến chuyện kết hôn hay có con, chọn cách sống độc thân. Có lẽ, số phận tôi như vậy là được ông trời sắp đặt" .

Sau khi mẹ ruột qua đời, Ngọc Sơn sống một mình trong căn biệt thự dát vàng ở TP. HCM, có tên Thiên Niên Kỷ. Từ bên ngoài nhìn vào, nhiều người không khỏi choáng ngợp trước độ hoành tráng của cơ ngơi trị giá lên đến hàng trăm tỷ đồng này.

Nam ca sĩ U60 không cưới vợ sinh con dù được nhiều cô gái ái mộ, sống một mình trong biệt thự dát vàng - Ảnh 4.

Biệt thự dát vàng của Ngọc Sơn

Cơ ngơi của Ngọc Sơn có không gian rộng rãi, nhiều phòng chức năng để anh có thể chơi bóng bàn, tập thể hình tại gia. Năm 2000, Ngọc Sơn từng gây chú ý khi đầu tư 1000 cây vàng để tự đúc tượng mình rồi cho đặt trước cửa nhà.

Sở hữu cơ ngơi lộng lẫy, đồ sộ là vậy, nhưng "ông hoàng nhạc sến" lại sống đơn giản và bình dân, không rượu chè, cờ bạc, có thời gian còn tu tập, ăn chay. Hàng ngày, ngoài chạy show, Ngọc Sơn dành thời gian để tập tạ, chơi bóng bàn và sáng tác nhạc. Anh cũng thích đi du lịch, học ngoại ngữ và trau dồi thêm kiến thức.

Nam ca sĩ U60 không cưới vợ sinh con dù được nhiều cô gái ái mộ, sống một mình trong biệt thự dát vàng - Ảnh 5.
Nam ca sĩ U60 không cưới vợ sinh con dù được nhiều cô gái ái mộ, sống một mình trong biệt thự dát vàng - Ảnh 6.

Một số hình ảnh đời thường của Ngọc Sơn

Ở tuổi U60, giọng ca Tình mẹ còn tìm niềm vui qua những hoạt động thiện nguyện, các đêm diễn hay chương trình truyền hình. Anh tâm sự xem lao động là niềm vui, không quan trọng đồng tiền. Có nhiều tiền Ngọc Sơn cũng dành để làm thiện nguyện, giúp đỡ những nghệ sĩ, người có hoàn cảnh khó khăn.

Ngọc Sơn cho biết thêm bản thân anh là người có tâm tu hành. Sau khi mất, anh nguyện hiến xác cho y học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại