Nam bảo vệ đấm phụ nữ liên tiếp như "boxing" đối diện hình phạt nào của pháp luật?

Hoàng Hải |

Theo quan điểm của Luật sư Thơm, hành vi đánh người của nam bảo vệ có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích" và khung hình phạt có thể lên tới 3 năm tù.

Mấy ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bị nam bảo vệ hành hung tại vỉa hè toà nhà Trung tâm thương mại Artemis trên đường Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đang nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Ngoài bức xúc về hành vi đánh người của nam bảo vệ, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi "liệu việc làm này sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?".

Để giải đáp thắc mắc trên, PV đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội).

Theo Luật sư Thơm, pháp luật nghiêm cấm công dân sử dụng vũ lực để giải quyết bất kỳ mâu thuẫn nào phát sinh trong cuộc sống, trừ trường hợp phòng vệ chính đáng. Hậu quả xảy ra đến đâu thì người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng theo quy định của pháp luật.

Đối với vụ việc nam bảo vệ hành hung phụ nữ ở đường Lê Trọng Tấn, đáng lẽ ra việc người dân để xe không đúng nơi quy định thì nhân viên bảo vệ phải có trách nhiệm chỉ bảo, hướng dẫn cho người dân đến tòa nhà để xe vào nơi quy định, tránh gây cản trở đi lại và cũng là để đảm bảo an toàn về tài sản.

Nam bảo vệ đấm phụ nữ liên tiếp như boxing đối diện hình phạt nào của pháp luật? - Ảnh 1.

Khu vực chị Ph. bị đánh.

Trường hợp nếu khách đến không chấp hành việc để xe đúng nơi quy định, gây cản trở việc đi lại thì phải báo cáo với ban quản lý hoặc thông báo cho cơ quan công an phường sở tại để xử lý theo quy định của pháp luật chứ không được phép đánh người.

"Xét hành vi của bảo vệ chỉ vì mâu thuẫn trong việc để xe nhưng thiếu kiềm chế bản thân đã sử dụng vũ lực hành hung dã man phụ nữ là có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích". Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự 2015", Luật sư Thơm nêu quan điểm.

Luật sư Thơm cho biết thêm, kết quả giám định tỷ lệ thương tích của cơ quan chuyên môn trong tố tụng hình sự càng cao thì nam bảo vệ càng phải chịu hình phạt càng nặng, tương ứng với định khung tăng nặng theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Trong trường hợp tỷ lệ thương tích của nạn nhân dưới 11% thì đối tượng vẫn có thể bị khởi tố theo điểm i, khoản 1, Điều 134 BLHS là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Còn nạn nhân bị thương tích từ 11% đến 30% thì nam bảo vệ có thể phải đối diện khung hình phạt tù lên đến 3 năm.

Trong cuộc trao đổi vào trưa 16/12 với PV, chị Ph. (43 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội - người bị nam bảo vệ hành hung) kể: Vào tối 14/12, trên đường đi làm về nhà chị ghé vào siêu thị Big C trên đường Lê Trọng Tấn để mua đồ cho con.

Khi đến khu vực toà nhà Trung tâm thương mại Artemis, chị Ph. để xe ở ngoài vỉa hè, sát với lòng đường Lê Trọng Tấn và khóa thêm 1 chiếc khoá đĩa.

Chị vừa để xe xong, chuẩn bị vào mua đồ thì có 1 nam bảo vệ ra lớn tiếng quát tháo về việc không được đỗ xe tại đây.

Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn, cãi vã. Khi 2 bên cãi vã xong, chị Ph. thấy nam bảo vệ cởi áo đồng phục ra có nhiều điểm bất thường nên liền dùng điện thoại chụp ảnh lại.

Chị Ph. vừa chụp xong tấm hình thì bất ngờ bị người này lao vào 1 tay giữ người, tay còn lại đấm liên tiếp vào mặt. Sau khi bị đánh, nạn nhân đã trình báo cơ quan chức năng và đề nghị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại