Nam bảo vệ đã có vợ con, rút dao đâm tình địch tử vong rồi bỏ trốn về quê

Hoàng Hải |

Sau khi đâm ông Hoạt bị thương nặng và tử vong sau đó, Đỗ Khắc Phong đã bỏ về quê lẩn trốn.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa bắt giữ Đỗ Khắc Phong (SN 1967, trú Thanh Ba, Phú Thọ, hiện đang tạm trú phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 20h10 phút ngày 4/6, Công an phường Khương Thượng, Đống Đa nhận được tin báo về việc có vụ đâm chém, gây thương tích tại số nhà 77, ngõ 580 Trường Chinh, phường Khương Thượng.

Nạn nhân là ông Phạm Ngọc Hoạt (SN 1954, trú huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) bị thương ở đầu, ngực và tử vong sau khi nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an quận Đống Đa khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ kẻ gây án.

Qua điều tra, Công an quận Đống Đa xác định ông Hoạt đang chung sống tại ngôi nhà trên với bà Nguyễn Thị T. (SN 1967, trú huyện Hưng Hà, Thái Bình) khoảng 10 ngày trở lại đây.

Bà T. dù chưa lập gia đình nhưng trước đó đã từng chung sống như vợ chồng với Đỗ Khắc Phong, hiện là nhân viên bảo vệ một cửa hàng tạp hoá ở quận Nam Từ Liêm.

Do ghen tuông nên tối 4/6, Phong tìm đến địa chỉ nơi người tình cũ sinh sống để xử lý tình địch.

Khoảng 20h10, phát hiện ông Hoạt lái xe chở bà T. về khu nhà trọ, Phong đã dùng dao gọt hoa quả đâm vào ngực và mặt ông này rồi bỏ trốn. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó,

10 tiếng sau khi vụ án xảy ra, Công an quận Đống Đa bắt giữ đối tượng Đỗ Khắc Phong khi y đang lẩn trốn tại thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Được biết, đối tượng Phong đã có vợ và hai con gái, tuy nhiên do vợ đi làm ăn xa nên thiếu thốn tình cảm.

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại