Mỹ triển khai quân đến biên giới Mexico là “vô dụng”

Diệu Hương |

5.200 binh sỹ Mỹ được Tổng thống Donald Trump triển khai đến biên giới Mexico không giải quyết được vấn đề nhập cư của nước này.

Fox News, kênh truyền hình được cho là khá “thân thiện” với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 2/11 đăng bài bình luận cho rằng, ông Trump nên “sửa chữa” hệ thống nhập cư của nước này chứ không phải là lan truyền nỗi sợ hãi đối với người nhâp cư.

Bài viết được đăng trong bối cảnh nhóm binh sỹ đầu tiên trong số 5.200 quân ông Trump bổ sung tới biên giới Mexico trong chiến dịch ngăn chặn người nhập cư mang tên “Lòng yêu nước chân thành” (Faithful Patriot) đã đến nơi. Tổng thống Mỹ cảnh báo có thể tăng quân số Mỹ dọc biên giới Mexico lên 15.000, đông hơn ở Afghanistan, Iraq và Syria.

Phản ứng thiển cận

Bài bình luận của Ali Noorani trên Fox News cho rằng, Tổng thống Trump “đang tạo ra một cuộc khủng hoảng trong lúc ông nên đưa ra những giải pháp thực sự để cải thiện hệ thống nhập cư”. Kết quả là ông Trump đang biến “tình huống có thể kiểm soát được trở nên căng thẳng”.

Fox News dẫn ý kiến của người đứng đầu Liên đoàn tuần tra biên giới Mỹ, cho rằng “những nỗ lực quân sự hóa biên giới là vô dụng và không thực tế”.

Việc Tổng thống Trump dùng hành động quân sự để đe dọa những người trốn chạy khỏi đói nghèo và bạo lực là “phản ứng thiển cận đối với một vấn đề phức tạp”, Fox News bình luận. Việc cử quân tới biên giới không giải quyết được gốc rễ của làn sóng người muốn nhập cư vào Mỹ.

“Những tuyên bố mơ hồ về việc thay đổi quy trình cấp phép nhập cư, ăn theo chiến dịch tranh cử trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là bầu cử giữa kỳ, cũng nguy hiểm như việc những tuyên bố đó có thể là vi hiến” – Fox News nhận định.

Biện pháp đắt đỏ

Fox News chỉ ra rằng, việc thiết lập “những thành phố lều trại”, như cách mà ông Trump gọi, để tạm giữ các gia đình người nhập cư, vừa vô nhân đạo, vừa đắt đỏ.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã ước tính rằng việc tạm giữ các gia đình có thể tốn kém gấp 60 lần so với việc thay thế bằng các biện pháp giám sát chặt chẽ. Chẳng hạn như việc đeo vòng theo dõi vừa đỡ tốn kém hơn vừa hiệu quả hơn tới 95%.

Theo Fox News, nếu như lý do của ông Trump khi ngăn chặn người nhập cư vào Mỹ là để chặn đứng các hoạt động buôn bán ma túy thì Mỹ “nên đầu tư vào các nguồn lực ở các đồn biên phòng” vì đây là nơi hầu hết các vụ buôn bán ma túy diễn ra.

Trầm trọng hóa vấn đề

Viện trợ nước ngoài của Mỹ cho các nước Trung Mỹ đang tập trung vào cung cấp thiết bị thu thập tin tức tình báo, trực thăng, huấn luyện cảnh sát, chăm sóc y tế, các chương trình cho thanh niên, đào tạo việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và các chương trình khác nhằm tăng cường an ninh, quy định pháp luật và tăng trưởng kinh tế.

Nhưng Tổng thống Donald Trump lại đang đe dọa tước đi số viện trợ đó. Điều này chỉ làm các nước Trung Mỹ trở nên ít an toàn hơn, bất ổn hơn và càng khó kiểm soát số dân muốn di cư khỏi đất nước hơn.

Nói cách khác, cắt viện trợ cho các nước Trung Mỹ sẽ tạo hiệu ứng ngược lại hoàn toàn so với những gì mà ông Trump muốn.

Giải pháp ngắn hạn

Fox News “tham mưu” cho ông Trump 3 giải pháp ngắn hạn để giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Trước hết là phải tập trung nguồn lực cho những thẩm phán độc lập chuyên về vấn đề nhập cư, những người có thể nhanh chóng xem xét đơn xin nhập cư một cách công bằng và quyết định chấp nhận hay từ chối chúng.

Thứ hai, Mỹ cần phải tăng cường chứ không phải cắt giảm viện trợ nước ngoài đầu tư vào việc tái thiết kinh tế, xã hội ở các nước Trung Mỹ.

Thứ ba, Mỹ cần phải thiết lập các trung tâm xử lý hồ sơ xin tị nạn ngay tại khu vực Trung Mỹ để người dân ở đó không phải chấp nhận một hành trình mạo hiểm và dồn hết về biên giới với Mexico để xin nhập cư.

Giải pháp dài hạn

Fox News cho rằng, nếu tăng quân số ở biên giới là chiến lược chính trị của ông Trump trước bầu cử thì nó thật “nghèo nàn” và có thể khiến cử tri rời bỏ đảng Cộng hòa lũ lượt như dòng người nhập cư hiện nay.

Những cử tri trung lập và độc lập, những người quyết định kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ đang trông chờ các giải pháp thực tế và đầy cảm thông hơn để giúp nước Mỹ an toàn và đối xử với các gia đình nhập cư một cách nhân đạo hơn.

Bất kể cán cân quyền lực ở Quốc hội Mỹ thay đổi ra sao sau bầu cử giữa kỳ tuần sau, 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa cũng cần ngồi lại để thảo luận về những thay đổi cần thiết trong luật nhập cư./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại