Mỹ triển khai 1.000 quân nhân tới New York để đối phó với Covid-19

Phạm Huân |

-Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 thông báo điều thêm 1.000 quân nhân nhằm hỗ trợ thành phố New York đối phó với Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp báo của nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng ngày 4/4, Tổng thống Donald Trump thông báo 1.000 quân nhân đã được cử tới thành phố New York, điểm nóng Covid-19 lớn nhất ở Mỹ.

Ông Trump cho biết con số này có thể được bổ sung tùy tình hình và mặc dù chưa có kế hoạch cụ thể, quân nhân Mỹ cũng có thể được triển khai tại những điểm nóng Covid-19 khác ở Mỹ.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cùng ngày thông báo số người chết do Covid-19 ở bang này đã vượt quá 3.500, tăng trung bình 630 ca mỗi ngày. Số ca mắc Covid-19 ở bang này đã tăng lên 114.000, tương đương 1/3 số ca nhiễm trên toàn nước Mỹ./.

Mỹ triển khai 1.000 quân nhân tới New York để đối phó với Covid-19 - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại