Thủ tướng Israel cảnh báo: "Cánh cổng địa ngục sẽ mở"
Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào Chủ nhật (16/2), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, hai nước "đang hợp tác và phối hợp toàn diện" về vấn đề Gaza.
"Chúng tôi có một chiến lược chung và không phải lúc nào cũng có thể chia sẻ thông tin chi tiết về chiến lược này với công chúng", tờ Times of Israel dẫn lời Thủ tướng Netanyahu cho biết, "kể cả thời điểm mở cánh cổng địa ngục, vì chúng chắc chắn sẽ mở nếu [Hamas] không thả tất cả các con tin của chúng tôi, cho đến khi người cuối cùng trong số họ được thả".
Đứng cạnh ông Netanyahu, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: "Hamas không thể tiếp tục hoạt động như một lực lượng quân sự hoặc chính phủ… họ phải bị tiêu diệt".
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters
Những bình luận này được đưa ra một ngày sau khi Hamas trả tự do cho 3 con tin người Israel để đổi lấy 369 tù nhân Palestine - đây là cuộc trao đổi thứ sáu theo thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ làm trung gian cùng với Qatar và Ai Cập .
Tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu cũng giống như tuyên bố của Tổng thống Trump trước cuộc trao đổi hôm thứ Bảy (15/2). Ông Trump đã nói rằng "mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ" và ông sẽ kêu gọi hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn nếu các con tin Israel không được thả vào 15/2.
Cũng tại buổi họp báo chung này, ông Netanyahu cam kết Israel sẽ đạt được mục tiêu là lật đổ Hamas, đưa tất cả các con tin trở về và đảm bảo Gaza không gây ra mối đe dọa cho Israel trong tương lai.
Ông nói thêm rằng, "sự ủng hộ chắc chắn" của Mỹ sẽ giúp Israel đạt được những mục tiêu này nhanh hơn.
Rộ tin Hamas trao Gaza cho Chính quyền Palestine
Đêm 17/2, Sky News Arabia dẫn một số nguồn tin tiết lộ, Hamas đã bày tỏ sẵn sàng trao trả Dải Gaza cho chính quyền Palestine, đổi lại, nhân viên của Hamas sẽ được tham gia vào chính quyền mới, hoặc nghỉ hưu có lương.
Nguồn tin của Sky News Arabia cho biết, quyết định trên được Hamas đưa ra "sau khi Ai Cập gây sức ép đáng kể lên phái đoàn Hamas đến thăm Cairo".
Được biết, Israel cũng sẽ cử một phái đoàn công tác tới Cairo vào 17/2 để đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tiếp theo và giải cứu con tin ở Gaza.
Giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas (có hiệu lực từ 19/1) sẽ kết thúc sau hai tuần nữa. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục với một số điều kiện như Hamas sẽ thả số con tin Israel còn lại để đổi lấy thêm tù nhân Palestine, lệnh ngừng bắn lâu dài và quân đội Israel rút lui.
Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Donald Trump, Steve Witkoff, nói với Fox News rằng "giai đoạn hai chắc chắn sẽ bắt đầu" và ông đã có các cuộc điện đàm "rất hiệu quả" hôm 16/2 với Thủ tướng Netanyahu và các quan chức Ai Cập và Qatar, bên đóng vai trò trung gian.
Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu cho biết, Nội các an ninh của Israel sẽ họp vào hôm nay 17/2 để thảo luận về giai đoạn thứ hai.
Bom hạng nặng MK-84 của Mỹ đến Cảng Ashdod, miền nam Israel ngày 15/2. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel
Mỹ gửi tặng "hàng nóng" cho Israel
Trong một dấu hiệu khác cho thấy sự xích lại gần nhau giữa Israel-Mỹ, Bộ Quốc phòng Israel hôm 16/2 thông báo, lô hàng gồm khoảng 1.800 quả bom hạng nặng, vốn bị chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden giữ lại, đã đến Israel vào đêm hôm trước.
Bộ này cho biết, một con tàu chở 1.800 quả bom Mark 84 đã cập cảng Ashdod và được dỡ lên hàng chục xe tải rồi đưa đến các căn cứ không quân của Israel.
"Lô đạn dược đã đến Israel tối nay, được chính quyền Tổng thống Trump chuyển giao, là một tài sản quan trọng đối với Không quân và IDF và là bằng chứng khác cho thấy liên minh bền chặt giữa Israel và Mỹ", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tán dương trong một tuyên bố.
Theo cơ quan này, kể từ khi chiến tranh nổ ra vào tháng 10/2023, hơn 76.000 tấn thiết bị quân sự đã đến Israel trên 678 máy bay vận tải và 129 tàu, phần lớn là từ Mỹ.
Mỹ đã nhanh chóng viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ USD cho Israel trong suốt 16 tháng xung đột ở Gaza - giao tranh bùng phát sau cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel hôm 7/10/2023.