Thiết bị hệ thống THAAD của Mỹ đến Căn cứ Không quân Osan ở Hàn Quốc ngày 6/3/2017.
Tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng do chiến tranh Iran gây ra đã làm suy yếu các cam kết an ninh của Mỹ đối với các đồng minh tại châu Á, The New York Times đưa tin ngày 8/8, dẫn lời các quan chức cấp cao.
Chiến dịch được phát động bằng cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2, đã làm cạn kiệt kho dự trữ các tên lửa dẫn đường chính xác và tên lửa đánh chặn đắt tiền, khiến việc bàn giao vũ khí cho khách hàng nước ngoài bị trì hoãn.
Theo báo cáo, tác động lâu dài có thể đặc biệt nghiêm trọng tại châu Á.
Báo cáo cho biết thêm “hàng trăm” tên lửa đánh chặn đã được rút khỏi Hàn Quốc và những nơi khác tại châu Á để bảo vệ các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.
Trong các cuộc không kích nhằm vào Iran, Mỹ đã sử dụng nhiều tên lửa Tomahawk và các loại tên lửa khác vốn ban đầu được dành cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc liên quan đến Đài Loan, theo The New York Times.
Theo tờ báo, một số quan chức Mỹ lo ngại Hàn Quốc và Nhật Bản có thể bắt đầu nghi ngờ khả năng Mỹ bảo vệ họ trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc và Triều Tiên.
Các quan chức cũng nói với The New York Times rằng việc điều chuyển tàu, máy bay và các đơn vị phòng không từ châu Á đến Trung Đông đã gây ra “những hệ quả dây chuyền” đối với công tác bảo dưỡng trang thiết bị và tinh thần của binh sĩ.
The New York Times cho biết, hơn 1.500 tên lửa đánh chặn Patriot đã được sử dụng trong cuộc xung đột Iran, khiến kho vũ khí của Mỹ chỉ còn dưới 1.700 tên lửa loại này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã phủ nhận mạnh mẽ tình trạng thiếu hụt, cáo buộc truyền thông lan truyền thông tin sai lệch.
Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục trong tuần này, ông Trump khẳng định Mỹ có “kho dự trữ không giới hạn”.
Tuy nhiên, ông Trump đổ lỗi cho người tiền nhiệm Joe Biden về việc mà ông mô tả là cung cấp vũ khí cho Ukraine “miễn phí”, ám chỉ rằng Mỹ hiện cần số vũ khí này cho cuộc chiến với Iran.
“Kể cả chúng tôi cũng muốn có tên lửa”, ông Trump nói khi được hỏi liệu Mỹ có gửi thêm tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine hay không.