Mỹ sẽ không trả 62 triệu USD còn “nợ” WHO

Hoàng Phạm |

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Nhà Trắng nói rằng Mỹ sẽ không tham gia dự án phát triển và phân phối vaccine Covid-19 do WHO điều hành.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/9 nói rằng, họ sẽ không trả 62 triệu USD còn “nợ” WHO và sẽ sử dụng số tiền này vào các khoản đóng góp khác cho Liên Hợp Quốc.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ không tham gia dự án phát triển và phân phối vaccine Covid-19 do WHO điều hành.

Việc giữ lại số tiền đóng góp cho WHO trong năm 2020 là một phần trong quyết định của Tổng thống Trump khi tuyên bố rút Mỹ khỏi tổ chức này do bất đồng về cách kiểm soát đại dịch Covid-19 cũng như những cáo buộc của ông cho rằng tổ chức này chịu sự ảnh hưởng của Trung Quốc.

Hồi tháng 7 vừa qua, ông Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi WHO, có hiệu lực từ tháng 7/2021. Ở thời điểm tuyên bố, Mỹ đã giải ngân 52 triệu USD trong tổng số 120 triệu USD đóng góp cho WHO trong năm 2020. Số tiền còn lại là 62 triệu USD. Theo luật của Mỹ, tất cả các khoản tiền nợ cần phải được thanh toán hết trước khi Mỹ rút hoàn toàn khỏi các tổ chức quốc tế.

Mặc dù đang trong quá trình 1 năm “chờ” rút khỏi WHO, giới chức Mỹ nói rằng nước này sẽ tiếp tục tham dự một số cuộc họp của WHO và vẫn sẽ có những khoản đóng góp giải ngân 1 lần cho một số chương trình cụ thể. Các chương trình này bao gồm cả các dự án xóa bỏ bệnh bại liệt ở Afghanistan và Pakistan, hỗ trợ nhân đạo ở Libya và Syria, cùng các nỗ lực chống lại dịch cúm.

Trong 1 năm chờ, giới chức Mỹ sẽ vẫn tham gia một số cuộc họp về chính sách và chuyên môn của WHO có liên quan trực tiếp tới các lợi ích về y tế, thương mại và an ninh quốc gia Mỹ.

Hiện chưa rõ các cơ quan nào của Liên Hợp Quốc sẽ được nhận số tiền 62 triệu USD rút từ WHO./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại