Mỹ quan ngại việc ông Kim Jong-nam bị giết bằng chất độc VX

(VIETNAM+) |

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nước này coi việc Triều Tiên được cho là sử dụng chất độc thần kinh VX để sát hại ông Kim Jong-nam là "một mối đe dọa thật sự."

Theo hãng tin Kyodo, ngày 24/2, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nước này coi việc Triều Tiên được cho là sử dụng chất độc thần kinh VX để sát hại ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, là "một mối đe dọa thật sự."

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis nói rằng VX "không quá khó để chế tạo" và chất độc thần kinh này có thể được gắn vào đầu đạn tên lửa cũng như các loại vũ khí khác, biến chúng trở thành vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ông bày tỏ quan ngại rằng Triều Tiên vẫn chưa ký các hiệp ước về vũ khí hóa học mà các quốc gia khác đã tham gia.

Khi được hỏi về vụ sát hại Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur, ông Davis tuyên bố Mỹ không tham gia điều tra vụ việc này nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu thủ phạm là chính quyền Triều Tiên./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại