Hệ thống phòng không Buk-M2E 9K317E của Venezuela bị phá hủy ngày 3/1.
Hoa Kỳ đã phá hủy hệ thống phòng không Buk-M2E 9K317E do Nga sản xuất, được triển khai bảo vệ căn cứ không quân La Carlota tại thủ đô Caracas của Venezuela.
Hình ảnh liên quan đến vụ việc được đăng tải trên kênh Telegram của ấn bản Thổ Nhĩ Kỳ thuộc Clash Report.
Theo thông tin được nêu, Venezuela hiện sở hữu ít nhất 2 tổ hợp Buk-M2E. Lô hệ thống gần đây nhất được bàn giao vào mùa thu năm nay. Mỗi tổ hợp Buk-M2E sử dụng 4 tên lửa 9M317E và có khả năng đồng thời đánh chặn tối đa 24 mục tiêu ở cự ly lên tới 20 km.
Hệ thống phòng không Buk-M2E 9K317E của Venezuela bị phá hủy.
Phiên bản Buk-M2E được Venezuela biên chế bao gồm sở chỉ huy 9C510E, radar 9C18M1E và bệ phóng 9A316E, được lắp đặt trên khung gầm MZKT-69221 do Belarus sản xuất, cấu hình 6×6.
Trước đó, Venezuela đã triển khai nhiều hệ thống phòng không, trong đó có các tổ hợp Buk-M2E do Nga sản xuất, trong bối cảnh Mỹ tiến hành các chuyến bay thị uy bằng máy bay ném bom ngoài khơi bờ biển nước này.
Ngoài khu vực Caracas, các hệ thống phòng không bổ sung cũng đã được triển khai tại thành phố ven biển La Guaira, nằm ở phía bắc thủ đô.
Hệ thống phòng không Buk-M2E tại Venezuela tháng 10/2025. Ảnh: Clash Report