Mỹ: Nhân viên xả súng trong ngân hàng sau khi nhận tin mất việc, nhiều lãnh đạo thiệt mạng

Linh Anh |

Cảnh sát cho biết 5 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một ngân hàng ở Louisville, Kentucky, Mỹ ngày 10/4 theo giờ địa phương

 Mỹ: Nhân viên xả súng trong ngân hàng sau khi nhận tin mất việc, nhiều lãnh đạo thiệt mạng  - Ảnh 1.

Hung thủ là một nhân viên ngân hàng 25 tuổi, người làm việc ở chi nhánh này. Toàn bộ vụ xả súng đã được phát trực tiếp trên mạng xã hội nhưng video này đã bị gỡ bỏ.

Cảnh sát xác định tay súng là Connor Sturgeon, nhân viên Old National Bank. Người này bị cảnh sát tiêu diệt trong cuộc đấu súng. 5 nạn nhân đã thiệt mạng, trong đó có các quản lý cấp cao của ngân hàng là ông Tommy Elliott, 63 tuổi, phó chủ tịch cấp cao và Jim Tutt, 64 tuổi, giám đốc thị trường.

Trong số 8 người bị thương có một sĩ quan cảnh sát 26 tuổi, người mới tốt nghiệp 10 ngày trước. Anh bị bắn vào đầu.

Vụ xả súng xảy ra khoảng 30 phút trước khi ngân hàng mở cửa. Rebecca Buchheit-Sims, một quản lý tại ngân hàng, cho biết sự việc xảy ra trong một cuộc họp buổi sáng, nơi một nhóm họp trực tiếp cùng những người họp từ xa. Rebecca họp trực tuyến và chứng kiến vụ xả súng qua màn hình.

Theo nguồn tin, vụ xảy súng xảy ra sau khi Sturgeon, người làm việc ở đây được hơn 1 năm, nhận thông tin bị sa thải. Hung thủ đã viết thư cho cha mẹ và một người bạn nói về việc anh ta xả súng trong ngân hàng. Tuy nhiên, chưa thể xác định bức thư này được gửi qua giấy hay email cũng như tới tay người nhận trước hay sau vụ xả súng.

3 phút sau sự việc, cảnh sát có mặt tại hiện trường và đấu súng tiêu diệt nghi can. Tại hiện trường, nhà chức trách phát hiện khẩu súng trường tấn công bán tự động AR-15. Đây cũng là loại vũ khí được nhiều kẻ xả súng lựa chọn để thực hiện các vụ tấn công. Có khoảng 24,6 triệu người Mỹ sở hữu AR-15 hoặc loại súng trường kiểu tương tự.

Trên LinkedIn, hung thủ cho biết mình thực tập tại ngân hàng Old National Bank trong 3 mùa hè liên tiếp từ năm 2018 đến 2020 trước khi trở thành nhân viên chính thức vào tháng 6/2021. Tốt nghiệp Đại học Alabama vào tháng 12/2020 với bằng cử nhân và thạc sĩ tài chính, các bạn học cũ nói rằng Sturgeon là người hiền lành và không có dấu hiệu cho thấy có xu hướng bạo lực.

Tham khảo: CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại