"Mỹ nhân không tuổi" Triệu Nhã Chi: Hai lần kết hôn, 30 năm vẫn mang vết nhơ phản bội chồng

Padun |

Nhiều năm qua đi, câu chuyện ngày cũ của Triệu Nhã Chi vẫn mãi là chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Không lọt vào top 3 nhưng nổi tiếng hơn cả Hoa Hậu

Sinh năm 1954, Triệu Nhã Chi là một trong những cô gái đầu tiên tham dự một cuộc thi nhan sắc tại Hong Kong.

Năm 1973, cuộc thi Hoa hậu Hong Kong lần đầu được tổ chức. Ngày ấy, mặc dù Hong Kong đã rất tiến bộ nhưng một cuộc thi Hoa hậu với phần thi áo tắm vẫn là điều gì đó khó chấp nhận với văn hóa Á Đông.

Tuy nhiên, mẹ Triệu Nhã Chi là một người rất tiến bộ, chính bà là người khuyên con gái nên tham dự cuộc thi Hoa hậu. Khi ấy, Triệu Nhã Chi mới vừa tròn 19 tuổi.

Đến với cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, Triệu Nhã Chi nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người vì nhan sắc xinh đẹp, thông minh và khả năng nói tiếng Anh lưu loát.

Tuy nhiên, cô lại gặp khó khăn với phần trình diễn áo tắm bởi với một cô gái nhút nhát hay e thẹn như Nhã Chi thì đây là một áp lực vô cùng lớn.

Mỹ nhân không tuổi Triệu Nhã Chi: Hai lần kết hôn, 30 năm vẫn mang vết nhơ phản bội chồng - Ảnh 1.

Khi đêm chung kết diễn ra, Triệu Nhã Chi dừng bước ở top 4. Mặc dù không đạt được ngôi vị cao nhất nhưng Triệu Nhã Chi lại có rất nhiều fan hâm mộ. Có người còn không ngần ngại tuyên bố rằng dù không lọt top 3 nhưng Triệu Nhã Chi còn nổi tiếng hơn cả Hoa hậu.

Sau cuộc thi, Triệu Nhã Chi cho rằng mình không phù hợp với làng giải trí. Chính vì thế, cô đã quyết định theo học ngành tiếp viên hàng không mặc dù nhận rất nhiều lời mời từ TVB, đài truyền hình lớn nhất bấy giờ của Hong Kong.

Mỹ nhân không tuổi Triệu Nhã Chi: Hai lần kết hôn, 30 năm vẫn mang vết nhơ phản bội chồng - Ảnh 2.

Tuy nhiên, việc trở thành nghệ sĩ dường như đã trở thành định mệnh đối với cuộc đời Triệu Nhã Chi. Sau khi trở thành tiếp viên hàng không, Triệu Nhã Chi đã gặp sự cố khi bị chứng hôn mê khi chênh lệch múi giờ.

Cụ thể, khi cô bay chặng quốc tế, sẽ bỗng dưng bị ngủ quá nhiều dẫn tới hôn mê nguy hiểm tới tính mạng. Chính vì thế, Triệu Nhã Chi đã quyết định từ bỏ công việc tiếp viên hàng không về đầu quân cho TVB với công việc ban đầu là chạy công việc trong hậu đài.

Mỹ nhân không tuổi Triệu Nhã Chi: Hai lần kết hôn, 30 năm vẫn mang vết nhơ phản bội chồng - Ảnh 3.

Một thời gian sau, Triệu Nhã Chi được giao nhiệm vụ dẫn chương trình giải trí. Tuy nhiên, sau đó cô cảm thấy không phù hợp nên xin chuyển sang bộ phận sản xuất phim truyện và bắt đầu làm quen với vai trò diễn viên.

Khởi đầu từ vai phụ cho tới vai thứ chính rồi tới vai chính là một hành trình không hề dễ dàng với Triệu Nhã Chi nhưng tất cả đã nhanh chóng mang lại cho cô danh vọng và sự nổi tiếng.

Sau vai diễn Chu Chỉ Nhược trong Cô gái đồ long, Triệu Nhã Chi chính thức trở thành một trong tứ Hoa đán của TVB cùng với Uông Minh Thuyên, Lý Tư Kỳ, Huỳnh Thục Nghi.

Sau thời gian làm mưa làm gió tại Hong Kong, Triệu Nhã Chi chuyển hướng sang thị trường Đài Loan và nhanh chóng chiếm trọn trái tim người hâm mộ nơi đây.

Hai lần kết hôn, hai lần mang danh ngoại tình

Năm 1975, Triệu Nhã Chi bất ngờ tuyên bố kết hôn với Huỳnh Hán Vỹ, một bác sĩ nổi tiếng ngày ấy. Cuộc hôn nhân này mang lại cho cô hai cậu con trai.

Tuy nhiên, theo Nhã Chi, cô và chồng chưa có một ngày hạnh phúc vì cả hai có quá nhiều khác biệt.

Sau này, Nhã Chi từng kể rằng: "Tính cách hai người khác biệt quá lớn. Lúc đó, tôi nhận ra rằng dù sự nghiệp thành công thế nào vẫn vô dụng, nếu cuộc sống không hạnh phúc thì không có tâm trạng để làm việc gì. Suốt ngày như người mất hồn, lòng dạ quặn đau".

Mỹ nhân không tuổi Triệu Nhã Chi: Hai lần kết hôn, 30 năm vẫn mang vết nhơ phản bội chồng - Ảnh 4.

Năm 1981, Triệu Nhã Chi tham gia phim Nữ hiệp Hoa Mộc Lan, đóng cặp cùng Huỳnh Cẩm Sân. Thời điểm đó, dư luận ồn ào chuyện Nhã Chi và Cẩm Sân "phim giả tình thật". Tuy nhiên, cả hai cật lực phản đối bởi lúc này Nhã Chi vẫn đang là phụ nữ có gia đình.

Năm 1982, Nhã Chi ly hôn với bác sĩ Hán Vỹ và qua lại yêu đương với Cẩm Sân. Ngày ấy, thông tin hai người bên nhau khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng Triệu Nhã Chi đã phản bội Hán Vỹ khi cả hai vẫn đang là vợ chồng.

Mỹ nhân không tuổi Triệu Nhã Chi: Hai lần kết hôn, 30 năm vẫn mang vết nhơ phản bội chồng - Ảnh 5.

Triệu Nhã Chi và hai cuộc hôn nhân.

Đối diện với tin đồn này, Triệu Nhã Chi lựa chọn im lặng.

Sau khi ly hôn chồng 3 năm, Triệu Nhã Chi kết hôn cùng Cẩm Sân. Sau khi kết hôn, Cẩm Sân rời khỏi làng giải trí tập trung cho nghề luật sư.

Suốt 30 năm qua, hai người luôn gắn bó với nhau như hình với bóng, Huỳnh Cẩm Sâm đã tháp tùng Triệu Nhã Chi trên mọi nẻo đường.

Nhã Chi hạnh phúc kể về chồng: "Mỗi khi tôi đi đâu, anh ấy luôn cố sắp xếp công việc để đi cùng tôi. Có lần cùng tôi tới Đại lục, vừa đến nơi thì lại nhận được điện thoại của khách hàng đành phải bay về".

Cả hai có với nhau một cậu con trai tên là Huỳnh Khải Kiệt. Hiện nay, con trai của Cẩm Sân và Nhã Chi cũng theo con đường nghệ thuật.

Hạnh phúc là vậy nhưng cuộc sống gia đình của Nhã Chi và Cẩm Sân cũng có không ít sóng gió.

Có thời điểm, dư luận xôn xao thông tin Cẩm Sân bắt gặp Nhã Chi ngoại tình nên đã đánh một trận thừa sống thiếu chết. Và dấu tính của trận đánh đấy đã để lại trên cơ thể Nhã Chi rất nhiều vết sẹo.

Mỹ nhân không tuổi Triệu Nhã Chi: Hai lần kết hôn, 30 năm vẫn mang vết nhơ phản bội chồng - Ảnh 6.

Cuối năm 2012, Triệu Nhã Chi liên tiếp dính vào hàng loạt scandal như dao kéo, ngoại tình, bạo hành gia đình.

Cụ thể, các phóng viên phát hiện, trên chân Nhã Chi có một vết sẹo dài mà theo đồn đại lại "dấu tích" của vụ scandal "Triệu Nhã Chi bị chồng đánh do ngoại tình với Hoàng Nguyên Thân".

Tuy đã công khai lên tiếng phản bác những tin đồn trên nhưng sự nghiệp của cô vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau 30 năm và 2 lần kết hôn, Triệu Nhã Chi vẫn mang theo vết nhơ ngoại tình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại