Mỹ muốn cùng Chile tổ chức lại Hội nghị APEC

Cẩm Bình |

Reuters dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ giới chức Mỹ và Chile đang thảo luận khả năng đồng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 1.2020.

Reuters dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ giới chức Mỹ và Chile đang thảo luận khả năng đồng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 1.2020.

Theo nguồn tin, hoạt động thảo luận vẫn đang diễn ra chứ chưa đạt kết quả cuối cùng. Thông tin Mỹ cân nhắc tổ chức APEC được Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah tiết lộ trước đó không lâu, ông đánh giá đây không phải ý kiến hay.

APEC 2019 vốn dĩ chuẩn bị diễn ra tại Chile trong hai ngày 16 - 17.11, nhưng Tổng thống Sebastian Pinera bất ngờ tuyên bố hủy đăng cai do tình trạng bất ổn trong nước. Malaysia là chủ nhà APEC 2020.

Việc Chile hủy đăng cai APEC khiến hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung mất cơ hội gặp nhau ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Hai bên hiện chưa thể ấn định dịp hội kiến mới, một nguồn tin khác của Reuters cho biết vì còn vài điều khoản chưa đi đến thống nhất nên có khả năng cuộc gặp phải dời đến tháng 12.

Khi được hỏi về thái độ sốt sắng tổ chức APEC của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng phát biểu: “Vấn đề liên quan đến APEC cần tôn trọng ý kiến nước chủ nhà và tôn trọng nguyên tắc đồng thuận”.

Trước đó Tổng thống Donald Trump từng ngỏ ý tiến hành ký kế thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 ở Iowa - tiểu bang quan trọng đối với chiến dịch tái tranh cử năm 2020 của ông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại