Mỹ lo "sốt vó" khi thỏa thuận ở Syria bế tắc, Thổ Nhĩ Kỳ "nhăm nhe" tấn công

Quốc Vinh |

Truyền thông Mỹ đưa tin, các quan chức nước này tỏ ra lo lắng về việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện một cuộc tấn công lớn chống lại lực lượng người Kurd ở Syria.

Các quan chức Mỹ đang ngày càng lo ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Syria, châm ngòi cho các trận chiến với người Kurd, tờ Wall Street Journal đưa tin.

Hôm 4/10, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara cam kết hợp tác với Washington để thiết lập vùng an toàn ở phía Đông sông Euphrates, đồng thời cảnh báo rằng họ sẽ chấm dứt quan hệ đối tác song phương nếu Washington ngăn chặn bước tiến này.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, họ đang tìm cách xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của khủng bố cũng như các thành phần thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) và các nhóm người Kurd khác hoạt động ở phía Bắc Syria, vốn bị nước này coi là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng Mỹ chấm dứt hoàn toàn sự hỗ trợ cho các nhóm do người Kurd lãnh đạo.

Quan hệ giữa Washington và Ankara đã trở nên căng thẳng trong thời gian qua vì sự ủng hộ của Mỹ đối với các chiến binh người Kurd ở Syria.

Vào tháng 8, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về vùng an toàn dọc biên giới giữa Syria với Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn đang tranh cãi về chi tiết của thỏa thuận. Ankara đã cảnh báo sẽ hành động đơn phương nếu Washington còn kéo dài thời gian.

Chính phủ Syria phản đối kế hoạch này, nói rằng một động thái như vậy là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, cũng như luật pháp quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại