Mỹ liệu có đáp ứng yêu cầu cấp hệ thống THAAD thứ hai cho Israel?

Hoàng Vân |

Israel mới đây lại tiếp tục yêu cầu Mỹ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD thứ hai, với lý do một hệ thống là không đủ.

 - Ảnh 1.

Hệ thống THAAD của Mỹ

Các quan chức Israel mới đây lại yêu cầu Mỹ triển khai hệ thống THAAD thứ hai tại Israel để tăng cường khả năng phòng thủ của nước này trước các cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng của Iran.

Kênh 12 của Israel nhấn mạnh đến nhu cầu về hệ thống này, đặc biệt là nếu Iran đáp trả một cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel.

Vào ngày 13/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin xác nhận đã đồng ý triển khai một hệ thống THAAD và một nhóm quân nhân Mỹ tại Israel.

Lầu Năm Góc cho biết, động thái này sẽ tăng cường khả năng phòng không của Israel sau các cuộc tấn công bằng tên lửa chưa từng có của Iran vào ngày 13/4 và ngày 1/10. Các thành phần đầu tiên của hệ thống THAAD đã được nhìn thấy hiện diện ở Israel.

Vào ngày 1/10, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã phóng nhiều tên lửa vào Israel như một phần của Chiến dịch True Promise 2. Quân đội Israel tuyên bố sẽ trả đũa khi thấy cần thiết.

Israel phải đối mặt với mối đe dọa đáng kể từ tên lửa đạn đạo của Iran, có khả năng vươn tới lãnh thổ Israel, và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng và các trung tâm dân cư.

Để ứng phó với những mối đe dọa này, Israel đã yêu cầu một hệ thống THAAD thứ hai để tăng cường khả năng phòng thủ và nâng cao khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn tên lửa giữa đường bay.

THAAD được công nhận vì độ chính xác cao và khả năng chống lại các mối đe dọa tên lửa đạn đạo phức tạp, cung cấp cho Israel một lớp phòng thủ quan trọng chống lại các cuộc tấn công tiềm tàng của Iran.

Hệ thống THAAD sẽ cho phép Israel bảo vệ các địa điểm chiến lược quan trọng và các khu vực dân sự trong khi hoạt động như một thành phần tích hợp của kiến trúc phòng thủ tên lửa rộng lớn hơn của đất nước.

Hệ thống này sẽ bổ sung cho các cơ chế phòng thủ hiện có của Israel, chẳng hạn như Iron Dome và David's Sling, được thiết kế để đánh chặn các tên lửa tầm ngắn hơn.

Bằng cách bổ sung THAAD, Israel sẽ có thêm một tuyến phòng thủ có khả năng chống lại các mối đe dọa lớn hơn, nhanh hơn từ độ cao lớn hơn và khoảng cách xa hơn.

THAAD được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối của quỹ đạo, khi chúng ở trên cao trong khí quyển. Các thành phần chính của nó bao gồm radar AN/TPY-2, hoạt động ở tần số cao và cung cấp khả năng theo dõi chi tiết các mục tiêu ở khoảng cách xa. Điều này cho phép THAAD phản ứng nhanh chóng và phá hủy tên lửa đang bay tới.

Hệ thống này cũng bao gồm các bệ phóng di động có thể được bố trí ở nhiều vị trí khác nhau. Các bệ phóng này có thể bắn tên lửa theo dõi, và nhắm mục tiêu vào các mối đe dọa đạn đạo bằng cách sử dụng dẫn đường radar chủ động.

Tên lửa THAAD sử dụng tác động động học, nghĩa là chúng phá hủy mục tiêu bằng cách tấn công trực tiếp, mà không mang theo đầu đạn nổ. Điều này làm giảm nguy cơ thiệt hại tài sản trên mặt đất, vì việc đánh chặn diễn ra ở độ cao lớn.

Hơn nữa, THAAD hoạt động kết hợp với các hệ thống phòng thủ khác như Aegis và Patriot, cung cấp cho Israel khả năng bảo vệ nhiều lớp chống lại nhiều mối đe dọa. Hệ thống đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm và triển khai thực tế, chứng minh hiệu quả của nó trong phòng thủ tên lửa.

Theo Bulgarian Military News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại