Mỹ lại nâng thuế với các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu

H. Thủy |

Bất chấp sự phản đối rộng rãi, quyết định tăng thuế đối với các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu lần lượt là 25% và 10% do Chính phủ Mỹ áp đặt đã bắt đầu có hiệu lực vào thứ Bảy tuần này (8/2).

Cách 2 hai tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký tuyên bố để tăng thuế đối với các mặt hàng thép và nhôm phái sinh nhập khẩu, trong đó có đinh, ghim và một số sản phẩm khác. Khi đó, ông chủ Nhà Trắng gọi đây là quyết định "cần thiết và phù hợp".

Cũng theo tuyến bố trên, Argentina, Australia, Brazil, Canada, Mexico và Hàn Quốc được miễn thuế bổ sung đối với các sản phẩm thép phái sinh, trong khi Argentina, Australia, Canada và Mexico được miễn thuế bổ sung đối với các sản phẩm nhôm phái sinh.

Năm 2018, Chính quyền Tổng thống Trump đã đơn phương áp đặt mức thuế 25% đối với mặt hàng thép và 10% đối với mặt hàng nhôm nhập khẩu. Lý do được đưa ra là những lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia dựa theo Mục 232 của Đạo luật Thương mại mở rộng năm 1962.

Các nhà kinh tế từ lâu đã lập luận rằng các biện pháp thuế quan như vậy sẽ làm tổn thương lĩnh vực chế tạo và thậm chí là toàn bộ nền kinh tế Mỹ.

Theo một nghiên cứu của công ty tư vấn kinh tế và thương mại quốc tế Trade Partnership Worldwide, chi phí cao hơn từ thuế thép và nhôm, những biện pháp xác định hạn ngạch và trả đũa liên quan từ các đối tác thương mại sẽ làm giảm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ khoảng 0,2 điểm phần trăm mỗi năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại