Mỹ không hài lòng vì quần đảo Solomon ‘bỏ Đài theo Trung’

Cẩm Bình |

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence hủy kế hoạch gặp Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare bàn chuyện phát triển mối quan hệ đối tác, sau khi đảo quốc Thái Bình Dương cắt đứt với Đài Loan ngả về Trung Quốc.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence hủy kế hoạch gặp Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare bàn chuyện phát triển mối quan hệ đối tác, sau khi đảo quốc Thái Bình Dương cắt đứt với Đài Loan ngả về Trung Quốc.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ Thủ tướng Sogavare hai tháng trước điện đàm Phó tổng thống Pence ngỏ ý gặp gỡ. Hội kiến vốn dĩ có khả năng diễn ra bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York (tháng 9) hoặc sau đó tại Washington.

“Nhưng quyết định chuyển công nhận ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc đã đem lại hậu quả. Họ làm tổn thương một mối quan hệ mạnh mẽ trong lịch sử. Đây là sự thất bại khi ưu tiên lợi ích ngắn hạn với Trung Quốc hơn cam kết lâu dài với Mỹ”, theo nguồn tin.

Ngoài cuộc điện đàm, Thủ tướng Sogavare còn gửi thư khẳng định sẵn sàng trì hoãn đưa ra quyết định về quan hệ với Đài Loan cho đến cuối năm 2019. Ông nhấn mạnh quần đảo Solomon cần Mỹ, Úc, New Zealand, Nhật Bản và Đài Loan giúp phát triển cơ sở hạ tầng.

Mỹ không hài lòng vì quần đảo Solomon ‘bỏ Đài theo Trung’ - Ảnh 2.

Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare ra quyết định cắt đứt quan hệ với Đài Loan một cách chóng vánh, mặc dù từng cam kết sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng - Ảnh: Reuters

Vậy mà chính quyền Solomon đã “bỏ Đài theo Trung” ngay vào đầu tuần này - trở thành quốc gia thứ 6 làm vậy kể từ năm 2016 đến nay. Động thái mới nhất khiến số quốc gia công nhận hòn đảo tự trị giảm xuống còn 16.

Hôm 17.9, Trung Quốc tuyên bố quần đảo Solomon sẽ có nhiều cơ hội phát triển chưa từng có sau khi cắt đứt với Đài Loan. Giới chức Bắc Kinh từng hứa hẹn cung cấp khoản hỗ trợ phát triển lên đến 8,5 triệu USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại