Mỹ không có bằng chứng Nga mua UAV của Iran

Hoàng Phạm |

Lầu Năm Góc nói rằng Mỹ không có bằng chứng cho thấy Nga mua máy bay không người lái (UAV) của Iran, trái ngược với tuyên bố trước đó của Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan.

Một cơ sở UAV dưới lòng đất, tại một địa điểm không được tiết lộ ở Iran. Ảnh: Quân đội Iran

Một cơ sở UAV dưới lòng đất, tại một địa điểm không được tiết lộ ở Iran. Ảnh: Quân đội Iran

Tại buổi họp báo ngày 28/7, Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Nhà Trắng không nhận thấy có bất cứ thỏa thuận nào “thực sự có hiệu lực” liên quan tới việc Nga mua UAV của Iran.

“Chúng tôi không thấy có bất cứ dấu hiệu nào về việc bàn giao thực tế hoặc dấu hiệu về thương vụ mua UAV Iran của Bộ Quốc phòng Nga”, ông Kirby nói.

Cách đây 2 tuần, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng Mỹ có bằng chứng rõ ràng cho thấy Iran đang chuẩn bị bàn giao hàng trăm UAV cho Nga, trong đó có cả UAV vũ trang. Khi đó, ông Sullivan nói rằng việc huấn luyện sử dụng các phương tiện mới sẽ bắt đầu trong vòng vài ngày và việc giao hàng có thể đã bắt đầu.

Mặc dù thừa nhận Mỹ không có bằng chứng nào về việc mua bán hay bàn giao UAV giữa Iran và Nga, ông Kirby vẫn cho rằng Nga đang tìm kiếm các loại vũ khí từ bên ngoài và Moscow rõ ràng không có ý định dừng chiến dịch ở Ukraine.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không thảo luận về thương vụ UAV tiềm tàng nào trong chuyến thăm Tehran ngày 19/7.

Sau khi xuất hiện một số thông tin cho rằng Nga đang chuyển hướng sang UAV chiến đấu Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Peskov cho biết, “hợp tác kỹ thuật quân sự” sẽ là một nội dung trong cuộc gặp sắp tới [giữa lãnh đạo 2 nước].

UAV Bayraktar hiện đang được Ukraine sử dụng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại