Mỹ-Hàn cảnh giác trước dấu hiệu Triều Tiên có thể thử tên lửa đạn đạo

Phạm Hà |

Hàn Quốc đang phối hợp với Mỹ theo dõi chặt chẽ các động thái quân sự của Triều Tiên, trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu hoạt động tại nhà máy đóng tàu chính của Triều Tiên, được sử dụng để phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một tổ chức tư vấn của Mỹ nhận định, Triều Tiên đã di chuyển một sà lan dùng để thử tên lửa tại xưởng đóng tàu. Có thể đây là một hoạt động để bảo dưỡng, thay thế và cũng có thể là dấu hiệu Triều Tiên sắp tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Theo một số nguồn tin từ giới chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ trước đó, Triều Tiên đã hoàn thành đóng một tàu ngầm mới trọng tải 3.000 tấn và chỉ chờ thời điểm thích hợp để triển khai.

Phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Jun-rak cho biết, quân đội đang giám sát chặt chẽ các hoạt động quân sự của Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc đặt ra nhiều khả năng và luôn duy trì khả năng sẵn sàng.

Hiện chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc chính sách mới đối với Triều Tiên, với khẳng định phi hạt nhân hóa Triều Tiên sẽ là trọng tâm chính sách mới của Mỹ. Việc Triều Tiên thúc đẩy các hoạt động quân sự nhằm mục tiêu chiến lược, trong đó có việc tối đa hóa sức ép đối với Mỹ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại