Mỹ đưa quân đồn trú thường trực đầu tiên ở Ba Lan

Hải Yến |

Quân đội Mỹ được cho là đã thiết lập đơn vị đồn trú thường trực đầu tiên tại Ba Lan.

Biết tại một buổi lễ ở Trại Kosciuszko tại thành phố Poznan hôm 21/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết quân đội Mỹ đã thiết lập đơn vị đồn trú thường trực đầu tiên tại Ba Lan.

"Hiện nay, các đơn vị đồn trú ở Poznan đang hoạt động " - ông nói và cho biết thêm Ba Lan đã thúc đẩy sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ trong nhiều năm.

Đơn vị đồn trú mới của Quân đội Mỹ là đơn vị đồn trú thường trực thứ 8 của các lực lượng vũ trang Mỹ ở Châu Âu.

Đơn vị này sẽ hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho binh lính Mỹ đóng quân ở Ba Lan. Lực lượng đồn trú cũng sẽ chỉ đạo và quản lý các tiền đồn quân sự tiền phương của Mỹ.

Bộ chỉ huy Quân đoàn V của Lực lượng Lục quân Mỹ đã hoạt động từ Trại Kosciuszko kể từ năm 2020.

"Nhiệm vụ chính của nó là điều phối các hoạt động và giám sát các lực lượng trên bộ của Mỹ ở châu Âu cũng như hợp tác và đồng bộ hóa các lực lượng của Mỹ với quân đội NATO" - Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết trong một tuyên bố.

Hiện có hơn 10.000 lính Mỹ đồn trú tại Ba Lan.

Theo TASS

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại